Đà Nẵng xem xét xin Chính phủ cơ chế riêng để chủ động tìm nguồn vắc xin COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết, ngoài nguồn vắc xin được cung ứng từ Bộ Y tế, hiện thành phố cũng đang báo cáo, xin cơ chế riêng từ Chính phủ trong việc chủ động tìm kiếm các nguồn vắc xin phòng COVID-19.
Tiêm vắc xin COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu ở Đà Nẵng.
Tiêm vắc xin COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu ở Đà Nẵng.

Theo thông tin từ UBND TP. Đà Nẵng ngày 3/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng diễn ra trước đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, trong thời gian tới thành phố sẽ xin cơ chế từ Chính phủ để chủ động tìm kiếm các nguồn vắc xin phòng COVID-19.

Theo Chủ tịch Đà Nẵng, bên cạnh việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 thì việc tiêm vắc xin cho lực lượng tuyến đầu cũng cần được đẩy nhanh tiến độ hơn nữa.

Đặc biệt, ngoài việc tiêm vắc xin từ nguồn được cung ứng từ Bộ Y tế cho các đối tượng ưu tiên, hiện thành phố cũng đang báo cáo, xin cơ chế riêng từ Chính phủ trong việc chủ động tìm kiếm các nguồn vắc xin phòng COVID-19.

Đà Nẵng xem xét xin Chính phủ cơ chế riêng để chủ động tìm nguồn vắc xin COVID-19, mở rộng đối tượng được tiêm.

Đà Nẵng xem xét xin Chính phủ cơ chế riêng để chủ động tìm nguồn vắc xin COVID-19, mở rộng đối tượng được tiêm.

Khi có nguồn cung ứng chủ động này, TP Đà Nẵng sẽ mở rộng đối tượng tiêm vắc xin, trong đó sẽ tập trung cho ưu tiên những người trực tiếp làm việc trong một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để tiếp tục duy trì các hoạt động, không làm đứt gãy nền kinh tế vì dịch bệnh.

Liên quan tình hình dịch COVID-19, tối 3/7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày hôm nay thành phố không phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2 mới.

Cộng dồn từ ngày 18/6 đến ngày 3/7, toàn thành phố Đà Nẵng có 90 mắc COVID-19. Hiện, Đà Nẵng đang điều trị 94 bệnh nhân COVID-19, trong đó Bệnh viện Phổi điều trị 84 ca (80 ca lây nhiễm tại Đà Nẵng, 4 ca nhập cảnh) và Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang điều trị 10 bệnh nhân lây nhiễm tại Đà Nẵng.

Đà Nẵng đã quyết định thu hẹp phong tỏa khu vực dân cư tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn.

Đà Nẵng đã quyết định thu hẹp phong tỏa khu vực dân cư tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn.

Cũng trong hôm nay (3/7), thành phố Đà Nẵng đã quyết định thu hẹp phong tỏa khu vực dân cư tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn, quận Thanh Khê.

Theo ghi nhận của PV báo Pháp luật Việt Nam, tính đến nay, khu vực dân cư tam giác Hoàng Hoa Thám - Lý Thái Tổ - Lê Duẩn đã phong tỏa cứng 14 ngày. Hơn 2.300 người dân khu vực này đã được xét nghiệm 5 lần âm tính với SARS-CoV-2. Hiện, "ổ dịch" này chỉ còn 3 hẻm trên đường Lê Duẩn liên quan đến các ca mắc COVID-19 còn phong tỏa cứng.

Đọc thêm