Đã tìm thấy thuyền viên tàu cá Ninh Bình mất tích ngày 4/3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau 5 ngày gặp nạn tại đuôi gò Cồn Cát cửa Nam Hải (quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng), thuyền viên duy nhất của tàu cá  mang số hiệu NB-00185TS bị mất tích đã được tìm thấy khi trôi dạt vào bờ biển xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).

Cụ thể, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Ninh Bình nhận được thông tin của Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và báo cáo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình về việc phát hiện một thi thể nữ trôi dạt ở bãi ngao nhà anh Nguyễn Văn Công, tại xã Đông Minh (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình). Lực lượng chức năng đã thông báo cho gia đình nạn nhân đến để xác nhận thi thể.

Qua so sánh đặc điểm nhận dạng đồng thời liên lạc với cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình và gia đình nạn nhân xác định được thi thể phụ nữ được tìm thấy là chị Lưu Thị Vui (trú huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) bị mất tích sau khi gặp tai nạn trên biển từ 5 ngày qua.

Khu vực tìm thấy thi thể người phụ nữ.

Khu vực tìm thấy thi thể người phụ nữ.

Sau quá trình hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục theo quy định, thi thể chị Vui đã được đưa về địa phương an táng.

Trước đó như đã thông tin, đó vào khoảng 2h ngày 4/3, tàu cá NB-00185TS bị một tàu cát đâm chìm tại đuôi gò Cồn Cát cửa Nam Hải. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 3 người (hai vợ chồng và một con nhỏ hơn 1 tuổi). Chồng Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1989, địa chỉ: xóm 8b, Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình); Vợ Lưu Thị Vui (sinh năm 1998 trú tại xóm 8b, Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình) và con gái Nguyễn Bảo Hân (1 tuổi).

Sau khi tàu bị đâm chìm, hai vợ chồng đã ôm con bơi về phía một tàu khác để cầu cứu. Anh Nam ôm con gái đã được tàu khác cứu sống (cả hai bố con), chị Vui do nước chảy siết, bơi không kịp nên bị mất tích. Tàu cát đâm chìm tàu NB-00185TS đã bỏ chạy khỏi hiện trường, không tìm cách cứu người gặp nạn.

Đọc thêm