Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX diễn ra từ ngày 23-26/9.

(PLVN) - Sáng 14/9, Tỉnh ủy Nam Định đã tổ chức họp báo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

 



Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX diễn ra từ ngày 23-26/9.

Tại buổi họp báo, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định cho biết, tham dự Đại hội có 350 đại biểu trong đó có 43 đại biểu nữ (chiếm 12,29%), 118 đại biểu có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ. Đại biểu có tuổi đảng cao nhất là 38 năm, trẻ nhất là 4 năm

Đ/c Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin về Đại hội.
 Đ/c Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp thông tin về Đại hội.  

Đại hội sẽ thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo của Đảng bộ; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Được biết đến ngày 7/8, Nam Định đã hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở sớm 23 ngày so với kế hoạch đề ra, trong đó có 2 đảng bộ tổ chức đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu bí thư. Nhìn chung, công tác chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở và trên cơ sở được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc, quy trình theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Về công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, Tiểu ban văn kiện Đại hội đã tiến hành xây dựng dự thảo văn kiện công phu, kỹ lưỡng. Dự thảo được công bố rộng rãi trong toàn Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn, được thảo luận và góp ý kiến trong đại hội đảng bộ các cấp.

Phát biểu tại buổi họp báo, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nam Định nêu rõ, mục tiêu tổng quát được xác định trong nhiệm kỳ tới là: tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phấn đấu đến năm 2030, Nam Định là tỉnh phát triển khá của cả nước./.

Đọc thêm