Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương sẽ diễn ra từ ngày 11 - 13/10

(PLVN) -  Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an Trung ương , Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết sẽ có 350 đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và chỉ đạo Đại hội. 

Sáng nay (8/10), Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) và Ban Tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức họp báo giới thiệu, cung cấp thông tin liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Đảng ủy CATW, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị Bộ Công an đồng chủ trì họp báo.

Bộ Công an cho biết có 350 đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội
Bộ Công an cho biết có 350 đại biểu được triệu tập tham dự Đại hội  

Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII được tiến hành theo phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Chủ đề của Đại hội “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015- 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ đạo chặt chẽ, chu đáo; các Tiểu ban Đại hội đã triển khai các bước đảm bảo đúng quy trình, quy định, thời gian và chất lượng; đến nay cơ bản đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Theo thông tin từ Thiếu tướng Tô Ân Xô, sau Đại hội, số lượng lãnh đạo của Bộ Công an sẽ đảm bảo theo quy định.
 Theo thông tin từ Thiếu tướng Tô Ân Xô, sau Đại hội, số lượng lãnh đạo của Bộ Công an sẽ đảm bảo theo quy định.

Tại buổi họp báo, trả lời các câu hỏi quan tâm của phóng viên về công tác nhân sự lãnh đạo, việc tinh giản các đầu mối...của Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Ân Xô cho biết, theo quy định, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có 6 thứ trưởng. Việc hiện tại Bộ Công an đang có số lãnh đạo vượt quy định có nhiều nguyên nhân trong đó có lý do của việc bổ nhiệm gối đầu trong kỳ đại hội này.

"Sau đại hội sẽ có nhiều đồng chí nghỉ hưu theo quy định. Sang nhiệm kỳ mới số lượng lãnh đạo Bộ sẽ không vượt quá quy định của Chính phủ về việc mỗi bộ sẽ có bao nhiêu lãnh đạo" - Thiếu tướng Tô Ân Xô thông tin. 

Về việc sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế, Đại tá Phạm Hồng Tuyển, Phó Chánh thanh tra Bộ Công an cho biết: Thời gian vừa qua, Bộ Công an đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. Bộ đã giảm 6 tổng cục, 1 đơn vị tương đương cấp tổng cục, 55 cấp vụ,... 1014 cấp phòng; hơn 2.300 đơn vị cấp đội.

Từ năm 2015 đến nay, Bộ Công an đã thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, cũng như của Đảng, Chính phủ đã giảm được hơn 30.000 biên chế. Trong số này riêng nghỉ hưu hơn 19.000 người... Số người thực hiện theo chính sách tinh giản là 5.181 người. Số tinh giản theo Nghị định 108, số đối tượng lao động hợp đồng là 1.440 người. Nhìn chung, đây là một cuộc cách mạng về tổ chức của lực lượng công an nhân dân. 

Đọc thêm