Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29/10

(PLVN) - Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 26 – 29/10 tại Trung tâm Hội nghị 25B, với khoảng 700 đại biểu, khách mời tham dự phiên khai mạc vào sáng 27/10, trong đó có 450 đại biểu chính thức.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ thành phố Thanh Hoá.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, đến ngày 17/08, 31 đảng bộ cấp huyện và tương đương trực thuộc Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức thành công đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, vượt thời gian quy định 14 ngày (theo kế hoạch hoàn thành trước 31/08).

Căn cứ tình hình, đặc điểm cụ thể của Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá lựa chọn 2 đơn vị cấp huyện để chỉ đạo và rút kinh nghiệm, đó là thành phố Thanh Hóa (đại diện cho vùng đồng bằng, đô thị, ven biển) và huyện Quan Sơn (đại diện cho vùng miền núi). Ngay sau đại hội điểm cấp huyện, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị trao đổi, rút kinh nghiệm và đã ban hành Công văn số 1727-CV/TU ngày 26/06 về một số vấn đề cần rút kinh nghiệm để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố.

Công tác bầu cử được thực hiện đảm bảo nguyên tắc, Quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo tỷ lệ số dư so với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra theo quy định (từ 10% trở lên). Các đơn vị đều tổ chức hội nghị Ban Chấp hành (lần thứ nhất) ngay sau khi đại hội bầu xong cấp ủy. Tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ đều vượt quy định: Tỷ lệ nữ 18,2%; tỷ lệ trẻ 16,2%; cơ cấu cán bộ người dân tộc thiểu số phù hợp tình hình thực tế, tỷ lệ 17,1%; tỷ lệ đổi mới trong Ban Chấp hành so với đầu nhiệm kỳ đạt yêu cầu. Trong Ban Thường vụ cấp ủy đều có nữ.

Huyện miền núi Quan Sơn được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm.
 Huyện miền núi Quan Sơn được lựa chọn là đơn vị tổ chức Đại hội điểm. 

Ông Lại Thế Nguyên - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa - cho biết, Công các nhân sự đại hội Đảng ở Thanh Hóa được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, thực hiện nghiêm túc quy trình “năm bước”, dân chủ, khách quan. Việc tham gia nhận xét, đánh giá cán bộ phục vụ công tác nhân sự và thẩm định nhân sự ủy ban kiểm tra cấp dưới được thực hiện theo quy định, đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; giải quyết và chỉ đạo giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, nhất là công tâm, dân chủ trong xử lý trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu ở một số địa phương.

Nguồn nhân sự được bầu tại đại hội đều đạt tỷ lệ, bảo đảm cơ cấu định hướng nhưng không vì cơ cấu nữ, trẻ mà hạ thấp tiêu chuẩn; một số nơi chưa chuẩn bị được nguồn, cán bộ nguồn chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện thì đại hội thống nhất chưa bầu đủ số lượng cấp ủy viên để bổ sung sau đại hội gắn với luân chuyển đào tạo, bố trí cán bộ không là người địa phương. Chuẩn bị chu đáo, toàn diện, nhất là phát huy trí tuệ tập thể trong xây dựng đường hướng phát triển; chủ động, kỹ lưỡng, khoa học trong công tác nhân sự; kiện toàn được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ tới.

Việc tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở ở Thanh Hóa tạo nền tảng, tiền đề vững chắc cho Thanh Hóa tổ chức thắng lợi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, đưa nhanh nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống.

So với Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, số lượng, cơ cấu nhân sự lãnh đạo tại Đại hội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiều điểm mới. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 giảm khoảng 5% so với số lượng tối đa được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015-2020, do đó số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ không quá 65 người (Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 bầu 71 người).

Theo thống kê, hiện nay tại Thanh Hóa, Bí thư Huyện ủy trẻ nhất là bà Hà Thị Hương, 39 tuổi, Bí thư Huyện ủy Quan Hóa; Chủ tịch UBND huyện trẻ nhất là ông Nguyễn Thành Lương, 39 tuổi, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện trẻ nhất là ông Lê Phú Quốc, 35 tuổi, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

Đọc thêm