Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vừa đến thăm, kiểm tra công tác tại Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh.

Đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Kỵ binh đang đóng quân tạm thời tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi, thuộc Bộ NN&PTNT.

Ngay sau khi hoàn thành việc vận chuyển 105 con ngựa từ Mông Cổ về Việt Nam, Bộ Tư lệnh đã phối hợp với Trung tâm này tổ chức tiếp nhận, chăm sóc, thuần hóa, huấn luyện ngựa dưới sự hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật của 6 chuyên gia Mông Cổ. 

Với tính chất ngựa giống tốt, được lựa chọn kỹ càng, sức khỏe tốt nên đàn ngựa đã sớm thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và các loại cỏ, thức ăn của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh CSCĐ chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị, địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án, kế hoạch triển khai lực lượng CSCĐ Kỵ binh ra quân tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT tại một số địa bàn trọng điểm; các sự kiện chính trị và thể thao quan trọng, cũng như phát triển về du lịch vào thời gian tới.

Mục tiêu là vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT, vừa thu hút du khách trong nước và quốc tế, xây dựng hình ảnh lực lượng CAND gần gũi, thân thiện. 

Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra

Bộ trưởng Tô Lâm: Thực tế trước đây, lực lượng CAND đã có lực lượng Kỵ binh và lực lượng này phát huy rất hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là trong tuần tra biên giới.

Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra

CSCĐ Kỵ binh là đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung được thành lập theo quyết định số 326/QĐ-BCA ngày 15/1/2020, của Bộ trưởng Bộ Công an.

Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra
Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra
Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra
Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra
Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra
Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra
Đại tướng Tô Lâm thăm đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh, động viên cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu.
Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra
Đại tướng Tô Lâm: Nghiên cứu việc đưa cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia tuần tra


Đàn ngựa sinh trưởng, phát triển bình thường, trọng lượng từ 250-400kg/con (trung bình toàn đàn tăng từ 40-60kg, cá biệt có cá thể tăng đến 100kg). Đã thuần dưỡng và làm chủ được 71/71 con ngựa huấn luyện. Đối với ngựa sinh sản, từ 30 ngựa cái đã tổ chức tốt công tác nhân giống sinh sản được 11 ngựa con (trong đó gồm 6 ngựa đực, 5 ngựa cái), nâng tổng số đàn ngựa lên 116 con.

Sau một thời gian thuần hóa, huấn luyện, từ những con ngựa hoang, nay đã trở thành những con ngựa nghiệp vụ thực hiện được các động tác cơ bản như: Đi, đứng, duyệt đội ngũ; nằm theo khẩu lệnh, điệu bộ của cán bộ huấn luyện; vượt chướng ngại vật, rào, hào công sự, đầm sình lầy, leo cầu, leo đồi cao...

Ngoài ra còn thực hiện được các bài tập nghiệp vụ như: Đội hình tuần tra, kiểm soát, giải tán đám đông; cưỡi ngựa bắn súng, cưỡi ngựa truy đuổi đối tượng; truy đuổi đối tượng nghiêng người thu hồi tang vật...

Đọc thêm