Đầm Hà, Quảng Ninh: Học sinh vô tư hút thuốc lá điện tử ngay trước cổng trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước việc phản ánh của một số phụ huynh học sinh về việc, thường xuyên nhìn thấy hiện tượng học sinh khu vực cổng các trường học khu vực thị trấn Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, hút thuốc lá điện tử, trong vai người đi đường, phóng viên đã dễ dàng bắt gặp hai nam học sinh vô tư hút thuốc lá điện tử ngay trước cổng trường cấp 2 thị trấn Đầm Hà.
Nam học sinh vừa “nhả khói” vừa cho các bạn biết, vừa mua điếu thuốc lá điện tử có hương vị cà phê trên ở gần khu vực trường học với giá hơn một trăm ngàn đồng.
Nam học sinh vừa “nhả khói” vừa cho các bạn biết, vừa mua điếu thuốc lá điện tử có hương vị cà phê trên ở gần khu vực trường học với giá hơn một trăm ngàn đồng.

Các em vô tư trò chuyện và hút thuốc lá điện tử ngay trước cổng trường dưới sự chứng kiến của cả các bạn học sinh nữ, một bạn nam học sinh vừa “nhả khói” vừa cho các bạn biết, vừa mua điếu thuốc lá điện tử có hương vị cà phê trên ở gần khu vực trường học với giá hơn một trăm ngàn đồng.

Thông tin nhanh đến Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đầm Hà, ông Phạm Văn Bình cho biết, Phòng Giáo dục sẽ yêu cầu các trường học trên địa bàn tăng cường giám sát và tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử đối với học sinh.

Trước thực trạng thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào các trường học trên cả nước, ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của học sinh, đồng thời, gây ra các hậu quả trước mắt và lâu dài về sức khỏe, kinh tế - xã hội. Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo các Sở GD&ĐT, các đơn vị giáo dục, tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa sử dụng các sản phẩm thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc tại các cơ sở giáo dục; tăng cường tuyên truyền, phổ biến tác hại của việc sử dụng thuốc lá tới học sinh các cấp, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp mua, bán, sử dụng thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha tại các cơ sở giáo dục.

Nam học sinh vô tư hút thuốc lá điện tử ngay trước mặt học sinh nữ.

Nam học sinh vô tư hút thuốc lá điện tử ngay trước mặt học sinh nữ.

Để phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử đối với học sinh, cần phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, trong việc nắm bắt tâm lý, kịp thời phát hiện, hỗ trợ, ngăn chặn hành vi hút thuốc lá điện tử của học sinh, đồng thời phối hợp giáo dục, định hướng các em nhận thức được tác hại đối với sức khỏe và tương lai, từ đó các em thay đổi hành vi theo những chuẩn mực tốt đẹp.

Trước đó, ngày 7/9/2021, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện tại căn hộ số 2819, tòa A, chung cư GreenBay Garden, thuộc tổ 32, khu 2, phường Hùng Thắng thành phố Hạ Long có nhiều loại thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ 10.639 điếu thuốc lá điện tử; 279 lọ tinh dầu các loại; 272 máy hút tinh dầu sợi đốt nóng. Toàn bộ số hàng trên trị giá hàng trăm triệu đồng do Phan Trường Sơn liên hệ đặt mua qua mạng xã hội sau đó bán lại để kiếm lời.

Đọc thêm