Đam Rông chuyển động từ nguồn vốn chính sách

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đam Rông là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Lâm Đồng, một trong 62 huyện nghèo nhất nước. Huyện có 8 xã thì tất cả thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.
NHCSXH Đam Rông đảm bảo giao dịch an toàn, kịp thời cho người dân mùa dịch COVID-19.
NHCSXH Đam Rông đảm bảo giao dịch an toàn, kịp thời cho người dân mùa dịch COVID-19.

Khoảng 10 năm trước, điều kiện kinh tế xã hội của Đam Rông hết sức khó khăn, cơ sở hạ tầng kém, trình độ dân trí thấp, tập quán canh tác lạc hậu, nên dẫn đến cuộc sống nghèo nàn, thiếu thốn… Chính vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về giảm nghèo nhanh, bền vững, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đam Rông là tập trung huy động các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu từ hỗ trợ hộ nghèo, gia đình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm nay, tuy gặp phải dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, nhưng dòng vốn chính sách ở Đam Rông vẫn được khơi thông, chảy về tận vùng sâu, vùng xa, đến đúng các đối tượng thụ hưởng gần 76 tỷ đồng, tăng 39 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng nguồn vốn ngân sách địa phương là 8,8 tỷ đồng (ngân sách tỉnh 3,9 tỷ đồng, ngân sách huyện 4,9 tỷ đồng).

Nhờ các đồng vốn từ ngân sách của Nhà nước được tập trung về một đầu mối quản lý cùng sự đổi mới phương thức cấp tín dụng trực tiếp, công khai, công bằng thông qua hệ thống Điểm giao dịch của NHCSXH trải khắp toàn huyện và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn ở từng thôn bản mà hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS khó khăn ở Đam Rông đã tiếp cận thuận lợi, kịp thời nguồn vốn ngân sách, chủ động phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống.

Nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, quyết tâm tìm tòi đưa vào thử nghiệm và nhân rộng các loại cây, con mới, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển các ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn. Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn kết hợp sản xuất nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Từ đó, xuất hiện những mô hình và những tấm gương nông dân đổi mới tư duy sản xuất, dám nghĩ, dám làm, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng để phát triển những mô hình sản xuất có hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Tiêu biểu có gia đình chị Mai Thị Hường ngụ thôn Hương Liên, xã Đa Rsai (Đam Rông), vốn thuộc diện hộ nghèo đã được vay vốn chính sách từ cuối năm 2015 để khai hoang mở đất trồng cà phê. Sau 5 năm chăm chỉ làm lụng, chị Hường hoàn trả hết số nợ cũ, rồi được Hội phụ nữ xã và NHCSXH huyện giúp đỡ cho vay tiếp 50 triệu đồng cải tạo chăm sóc 2.000 cây cà phê giống Catimon.

Vụ cà phê năm ngoái, gia đình chị thu hoạch được 3 tấn hạt cà phê loại 1, bán được giá cao. Tiền bán cà phê, chị trồng thêm 3000 m2 dâu, mua đủ giống kén tốt, mở rộng cơ sở nuôi tằm, dệt lụa. Ước mơ thoát nghèo ngày nào của chị Hường nay thành sự thật. Căn nhà cũ xập xệ cũng được sửa chữa lại khang trang, vững chắc hơn.

Gia đình chị Hường thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách.

Gia đình chị Hường thoát nghèo nhờ nguồn vốn chính sách.

Còn gia đình ông Kon Sơ Tuất, ở thôn 4 xã Phi Liêng cũng là hộ nghèo, nhờ đồng vốn chính sách mua 1 cặp bò sinh sản về nuôi. Do chăm sóc, phòng bệnh, chu đáo nên đều đặn mỗi năm cặp bò mẹ sinh thêm cặp bê khỏe mạnh. Từ số tiền bán bê, ông Tuấn đầu tư mua phân bón chăm sóc vườn cà phê, ruộng lúa nước.

Đến nay, gia đình ông không chỉ thoát nghèo mà trở lên giàu có. Hiện cơ ngơi của ông có 2 ha cà phê đã cho thu hoạch, 2 mẫu lúa nước, bắp lai và đàn bò 5 con, đạt mức thu nhập lên đến 250 triệu đồng/năm.

Kể từ khi được tiếp cận thuận lợi nguồn vốn chính sách, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc huyện miền núi Đam Rông đổi thay không ngừng. Đặc biệt, vốn chính sách đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2015-2020, bình quân mỗi năm giảm 3,34%. Đến giữa năm nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện còn 7,45%.

Hầu hết hộ nghèo và gia đình đồng bào DTTS khó khăn đã chuyển biến nhận thức trong sử dụng vốn vay ưu đãi đúng mục đích, đạt hiệu quả, lồng ghép với áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xóa dần tư tưởng trông chờ ỷ lại, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng.

Theo ông Bạch Văn Trường - Giám đốc NHCSXH Đam Rông, từ đầu năm 2021 đến nay, NHCSXH Đam Rông đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch an toàn, vừa đảm bảo tiến độ giải ngân nhanh gọn, kịp thời đầy đủ, an toàn.

Cùng với đó, NHCSXH Đam Rông đã và đang khẩn trương hỗ trợ khách hàng vay vốn chính sách như tạm dừng thu nợ gốc thu lãi ở những nơi bị khoanh vùng, cách ly cho đến khi khâu giao dịch với ngân hàng trở lại bình thường và cho vay người sử dụng lao động ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 gây ra.

Bí thư huyện ủy Đam Rông, ông Nguyễn Văn Lộc đánh giá, nguồn vốn chính sách đã trở thành “điểm tựa” vững chắc để người dân vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn Đam Rông vượt lên thoát nghèo, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế hợp lý, thâm canh đồng ruộng, trồng rừng, quản lý rừng tốt, nâng độ che phủ của rừng...

Dòng chảy vốn tín dụng chính sách luôn thông suốt trên cao nguyên Đam Rông. Những cán bộ tín dụng chính sách vùng đất này vẫn tiếp tục làm “điểm tựa” trong công cuộc giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững, đồng thời còn là động lực góp phần giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn về thiên tai, dịch bệnh để phát triển sản xuaát, dựng xây cuộc sống mới.

Đọc thêm