10 ngày, cán bộ, chiến sĩ quân đội cứu nạn 36 vụ

(PLVN) - Theo báo cáo của Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Tổng Tham mưu, từ ngày 19 đến ngày 27/2, trên cả nước xảy ra 53 vụ (gồm 28 vụ cháy nổ, cháy rừng và sập đổ công trình; 22 vụ tai nạn trên biển và 3 vụ tai nạn thủy nội địa) với 141 người và 17 phương tiện gặp tai nạn, sự cố làm 14 người chết, mất tích, bị thương 14 người, chìm, hỏng 17 phương tiện; cháy 13 nhà xưởng, gần 50ha rừng.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương huy động gần 2.700 lượt người, hơn 130 lượt phương tiện tham gia ứng phó khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được 45 vụ, cứu được 123 người và 5 phương tiện.

Riêng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo, huy động hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và 75 lượt phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn được 36 vụ với 53 người và 4 phương tiện. Trong đó có 23 vụ hỏa hoạn, cháy rừng; tìm kiếm cứu nạn trên biển và thủy nội địa 13 vụ.

Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) đã điều động 35 cán bộ, chiến sĩ và 1 phương tiện chở 200m3 nước ngọt và 2.000 bình chứa (loại 5 lít) cấp nước sạch hỗ trợ phục vụ sinh hoạt cho nhân dân xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Đọc thêm