200 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

(PLO) - Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về Phòng chống thiên tai, ngày 6/8, mưa lũ, sạt lở đất tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đã làm 12 người chết và mất tích, 3 người bị thương. 
200 cán bộ, chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai

Tại tỉnh Sơn La, trên quốc lộ 279D tại Km34+210 thuộc địa phận tỉnh Sơn La đã xảy ra sạt lở ta luy dương với khối lượng ước tính khoảng 6.000m3 gây ách tắc giao thông. Trong các ngày 6 và 7/8, Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Lai Châu và Sơn La tiếp tục huy động 200 cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích và giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Các lực lượng cứu nạn đã tổ chức di dời được 13 hộ dân đến nơi an toàn; tham gia khắc phục giao thông trên quốc lộ 279D thuộc địa bàn tỉnh Sơn La và thu dọn 1km/2.500m3 đất đá tỉnh lộ 132 thuộc xã Pa Vầy Sử, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. 

Hôm qua (7/8), quốc lộ 279D thuộc xã Chiềng Lao, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã thông xe.

Đọc thêm