An táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

(PLVN) - Chiều 10/5, Lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước CHDCND Lào diễn ra tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đây là những hài cốt liệt sỹ được quy tập, cất bốc trong mùa khô năm 2019 - 2020.
9 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Nầm
9 hài cốt liệt sỹ, quân tình nguyện được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Quốc gia Nầm

Dự lễ truy điệu có đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, đoàn công tác đặc biệt nước bạn Lào cùng thân nhân các liệt sỹ và người dân địa phương.

Sau lễ truy điệu trang nghiêm, cơ quan chức năng đã tiến hành an táng 9 hài cốt liệt sỹ tại nghĩa trang quốc gia Nầm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tại buổi lễ an táng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị Việt - Lào.

Những liệt sỹ, quân tình nguyện hi sinh tại Lào được quy tập và đưa về Việt Nam an táng
 Những liệt sỹ, quân tình nguyện hi sinh tại Lào được quy tập và đưa về Việt Nam an táng

Đồng thời,lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh gửi lời cảm ơn sâu sắc tới nhân dân, chính quyền nước bạn Lào đã đồng hành cùng tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm, quy tập hài cốt, vong linh các anh hùng liệt sỹ sau hơn 40 năm các anh phải nằm lại trên đất bạn nay đã được về trong lòng đất mẹ.

Trước đó, vào sáng 10/5, tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ đón nhận 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa DCND Lào về nước.

Đọc thêm