Anh công an cứu mạng bé gái bất tỉnh dưới khe nước sâu

(PLVN) - Nghe tiếng kêu cứu, Trung úy Vi Văn Là lập tức lao xuống nước sâu đưa em Trúc lên bờ. Nạn nhân hôn mê được Trung úy là sơ cứu đã tỉnh lại...
Trung úy Vi Văn Là. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.
Trung úy Vi Văn Là. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Thông tin ban đầu, gần 14h ngày 16/8, em Lô Thị B. Tr (sinh năm 2007, ở bản Kẻ Trằng, xã Mậu Đức, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) cùng người thân tắm tại Khe nước Mọc (xã Yên Khê, huyện Con Cuông).

Em Tr bất ngờ bị cuốn vào vùng nước sâu, chới với, chìm dần. Người thân của em hoảng hốt kêu cứu.

Cùng gia đình đi dã ngoại gần đó, Trung úy Vi Văn Là (Phó trưởng Công an xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) lập tức tới hiện trường, lao xuống nước đưa em Tr lên bờ.

Lúc đó, em Tr đã bất tỉnh. Trung úy Là kịp thời sơ cứu, giúp nạn nhân tỉnh lại và hỗ trợ đưa em đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện Tr đã qua cơn nguy hiểm, đang được các bác sĩ theo dõi và điều trị.

Gia đình em Tr rất cảm kích, xúc động bày tỏ lòng biết ơn trước hành động dũng cảm, quên mình vì người dân anh công an trẻ Vi Văn Là.

Đọc thêm