Ảnh hưởng bão số 3, nước sông ở Hà Tĩnh liên tục dâng cao

(PLO) - Mưa lớn trong nhiều ngày liền khiến mực nước trên một số sông ở huyện Hương Khê và Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã ở mức báo động 2. Chính quyền và người dân đang khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống lũ quét, sạt lở, ngập úng…
Nước trên các sông ở Hà Tĩnh đang dâng cao
Nước trên các sông ở Hà Tĩnh đang dâng cao
Theo văn bản số 152/HS-TB-PCTT do Công ty CP Thủy điện Hương Sơn phát đi vào ngày 16/9, hiện nay trên địa bàn huyện Hương Sơn và khu vực công trình thủy điện Hương Sơn có mưa to và rất to. Lượng mưa đạt từ 50-70mm, lưu lượng nước về trên các nhánh suối thượng nguồn của sông Ngàn Phố lên cao. 
Thông báo số 152 Công ty CP TĐ Hương Sơn
 Thông báo số 152 Công ty CP TĐ Hương Sơn
Tại suối Nậm Chốt (có nhà máy thủy điện Hương Sơn), lưu lượng nước về hồ từ 20-25m3/giây. Suối Rào An lưu lượng nước về hồ từ 30-35m3/giây. Suối Rào Mắc là từ 10-15m3/giây. 
Ba nhánh suối này đổ về sông Ngàn Phố tại Làng Tròn, xã Sơn Kim 1 kết hợp với nhiều nhánh suối nhỏ khác trên lưu vực nên lưu lượng nước đổ về sông Ngàn Phố rất lớn làm mực nước của sông này dâng nhanh có thể gây ngập lụt cho hạ lưu.
Mực nước trên sông không ngùng dâng cao
 Mực nước trên sông không ngùng dâng cao
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, khu vực hạ du của suối Nậm Chốt và sông Ngàn Phố, công ty CP Thủy điện Hương Sơn sẽ tiến hành điều tiết hồ thủy điện bắt đầu từ 14h30 ngày 16/9. Lưu lượng hạ du khi điều tiết nước là là 10-15m3/giây. 
Công ty này cũng đề nghị chính quyền và người dân chủ động phòng ngừa, có kế hoạch triển khai các phương án chống lũ, lụt tại các vùng hạ du để đảm bảo an toàn về người và tài sản. 
Sau khi nhận được thông báo nêu trên của thủy điện Hương Sơn, đến đầu giờ chiều 16/9, phần lớn UBND các xã hạ du huyện Hương Sơn đã họp khẩn cấp để chống lũ.
Từ ngày 16/9, một số trường đã cho học sinh nghỉ học để tranh mưa lũ
 Từ ngày 16/9, một số trường đã cho học sinh nghỉ học để tranh mưa lũ
Đến  thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Hương Sơn vẫn xảy ra mưa to và rất to, mực nước trên sông Ngàn Phố đang lên rất nhanh có nhiều khả năng có thể sẽ xảy ra lũ quét, một số xã vùng hạ lưu huyện Hương Sơn dự kiến sẽ ngập nặng. Tại một số vùng quê, nhiều bà con nhân dân đã di chuyển đồ đến các địa điểm cao để tránh lũ có thể xảy ra./.

Đọc thêm