ASEAN – WEN tăng cường thực thi luật bảo vệ động, thực vật hoang dã

(PLO) -Sáng nay 27/7, tại Hà Nội, cơ quan quản lý CITES Việt Nam phối hợp với Ban điều phối hỗ trợ mạng luới thực thi luật bảo vệ động vật, thực vật hoang dã các nước ASEAN (ASEAN – WEN) tổ chức  Hội thảo đối tác hỗ trợ ASEAN lần thứ nhất.
ASEAN – WEN tăng cường thực thi luật bảo vệ động, thực vật hoang dã

Đông Nam Á là khu vực sở hữu các giá trị đa dạng sinh học cao nhát trên thế giới. Tuy nhiên hiện nay hơn 40% giá trị đa dạng sinh học của khu vực đang bị đe dọa do hoạt động khai thác và buôn bán trái phép. Các hoạt động buôn bán trái phép loài hoang dã đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến các dịch vụ hệ sinh thái, sự phát triển kinh tế và đe dọa an ninh quốc gia, an ninh khu vực và an ninh trên thế giới.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác nội khối ASEAN trong đấu tranh với tội phạm buôn bán trái phép động vật hoang dã, năm 2005, các Bộ trưởng Lâm nghiệp và Môi trường các nước Đông Nam Á đã tuyên bố thành lập ASEAN – WEN gồm đại diện các cơ quan thực thi Luật bảo vệ động vật, thực vật hoang dã: công an, hải quan, kiểm lâm, Interpol…
Sau 9 năm thành lập, ASEAN – WEN đã thu được nhiều kết quả nhất định. Đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ buôn  bán trái phép động vật, thực vật hoang dã liên quốc gia… Điều này cho thấy năng lực thực thi luật bảo vệ loài hoang dã của các quốc gia thành viên được tăng cường…
Các phái đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khai mạc.
Các phái đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại Lễ khai mạc. 

Nhằm thực hiện các bước tiếp theo để duy trì và đảm bảo tính bền vững của ASEAN – WEN, Việt Nam hân hạnh là nước chủ nhà của Hội thảo Đối tác về thực thi ASEAN – WEN do Ban thư ký ASEAN và Ban điều phối ASEAN – WEN, đồng chủ trì trước thềm cuộc họp lần thứ 9 của ASEAN – WEN diễn ra vào ngày mai.

Thứ trưởng Vũ Văn Tám đọc lời khai mạc chương trình ASEAN – WEN.
 Thứ trưởng Vũ Văn Tám đọc lời khai mạc chương trình ASEAN – WEN.

Phát biểu tại hội thảo sáng nay, ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: “Mục đích của Hội thảo là nhằm xác định các hành động và chương trình ưu tiên cho ASEAN – WEN, đồng thời tìm kiếm các cơ hội hợp tác giữa ASEAN – WEN và các tổ chức, thể chế khác trong khu vực và trên thế giới nhằm duy trì tính bền vững của ASEAN – WEN, góp phần bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học, các loài động vật, thực vật hoang dã và ngăn ngừa, triệt tiêu các hành vi buôn bán trái phép động vật, thực vật hoang dã trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu”.

“Cuộc họp đối tác lần này với sự tham gia của các đối tác có cùng mục tiêu quan tâm trong đấu tranh với tội phạm về loài hoang dã vì sự phát triển bền vững”, ông John E. Scalon, Tổng thư ký CITES nhấn mạnh.

Đọc thêm