ATNĐ khả năng thành bão đổ bộ vùng biển Hoàng Sa, Trung Trung bộ mưa lớn

Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương dự báo đến 13h ngày 4/6, vị trí tâm bão trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, sức gió gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10... Trong 1-2 ngày tới, các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
ATNĐ khả năng thành bão đổ bộ vùng biển Hoàng Sa, Trung Trung bộ mưa lớn

13h hôm nay, 3/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây ATNĐ trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong đêm qua và hôm nay, các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-70mm, có nơi mưa rất to như: Quảng Ngãi 130mm, An Khê (Gia Lai) 103mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 180mm,..

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 4/6, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Do ảnh hưởng của ATNĐ sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Giữa Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương cảnh báo, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) là từ vĩ tuyến 13,0 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13h ngày 5/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ vùng tâm bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây ATNĐ kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong 1-2 ngày tới ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Phó Chánh Văn phòng thường trực – Phó Tổng cục Trưởng  Tổng cục Phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn nhận định, ATNĐ còn diễn biến khá phức tạp khi chạy dọc bờ biển nước ta từ miền Trung ra miền Bắc và khả năng mạnh lên thành bão. Bên cạnh đó, ngoài khơi phía Đông Phillipines cũng đang hình thành một vùng áp thấp, khu vực ATNĐ di chuyển vào vùng đang có nhiều tàu thuyền đánh bắt hải sản.

"Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ, thông tin thường xuyên và tăng cường các bản tin dự báo sớm về ATNĐ và bão để phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Cục Kiểm ngư phối hợp nắm bắt tình hình tầu thuyền, hướng dẫn tầu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, thường xuyên thông tin về bờ. Bộ Ngoại giao có công hàm gửi nước bạn khi cần tạo điều kiện cho tàu thuyền tránh trú",  Phó Chánh văn phòng yêu cầu

Đọc thêm