Ba chị em nữ sinh chết đuối khi tập bơi

(PLO) - Ba chị em rủ nhau ra đập nước gần nhà tắm mát và tập bơi, không may tắm phải khu vực nước sâu nên cả 3 bị đuối nước tử vong.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Tiến Thành (Yên Thành, Nghệ An).

Ba nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Loan (SN 2004- học sinh lớp 7), em gái Loan là Trương Thị Mai (SN 2003- học sinh lớp 8) và  em họ Trương Thị Thương (SN 2006- học sinh lớp 5 trên địa bàn xã Tiến Thành).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 11/7, ba chị em Loan, Mai, Thương và một nam sinh rủ nhau ra đập Choạc để tập bơi. Do không biết bơi nên khi tắm ở đoạn nước sâu nên cả ba bị đuối nước. Bạn nam tắm cùng thấy thế hốt hoảng đi gọi người ứng cứu. 

Gần 100 người dân cùng lao xuống đập để trục vớt thi thể ba em. Đến hơn 18h30 cùng ngày thi thể cả ba nữ sinh mới lần lượt được tìm thấy dưới đập nước. 

Ba học sinh xấu số được bàn giao cho gia đình tiến hành làm lễ mai táng.

Đọc thêm