“Bà chị…dân số”

(PLO) - Người dân ở xã Ia Tul, huyện Ia Pa ( tỉnh Gia Lai) ai cũng quý mến chị Nay H’Phương, cán bộ phụ trách công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở xã, xem chị như người chị, người bạn thân thương của mỗi gia đình…
Tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã Ia Tul luôn thấp hơn so với những địa phương khác trên địa bàn huyện Ia Pa.
Tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã Ia Tul luôn thấp hơn so với những địa phương khác trên địa bàn huyện Ia Pa.

Chị H’Phương là người dân tộc J’rai, sinh ra và lớn lên tại xã Ia Tul. Đã được học đến lớp 12 của trường trung học phổ thông ở huyện, có kiến thức nên chị thấu hiểu sự khó khăn, vất vả của dân làng do sinh đẻ không có kế hoạch. Do quan niệm lạc hậu, nhiều cặp vợ chồng ở địa phương đẻ từ 5 - 7 đứa con vì cho rằng “đẻ được nhiều con là có phúc và được Yàng (trời) thương, nhiều con là có thêm lao động để lên nương rẫy...”.

Từ năm 2009, chị H’Phương đã tự nguyện xin làm cộng tác viên dân số tại xã Ia Tul và đã được UBND xã và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hoá gia đình huyện Ia Pa chấp thuận. Tuy chưa có nghiệp vụ chuyên môn song chị luôn cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác tuyên truyền, vận động, chị luôn kiên trì thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Chị thường đến nhà hoặc lên nương rẫy để gặp người dân, tuyên truyền họ thực hiện công tác kế hoạch hóa gia đình. 

Chị H’Phương tâm sự, hơn 6 năm làm công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình, chị đã có nhiều kỷ niệm cả vui và buồn. Có người chưa hiểu, khi thấy chị đến nhà đã lập tức đóng cửa lại, có người gặp H’Phương thì ngoảnh mặt, có người còn bảo H’Phương là con “ma rừng”. Thế nhưng, H’Phương không nản lòng bởi có niềm tin rằng sau đó, đồng bào sẽ hiểu ra. Và giờ đây, niềm tin của H’Phương đã trở thành hiện thực. 

Xã Ia Tul hiện có 286/520 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ đang sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả, trong đó có nhiều cặp vợ chồng đã tự nguyện áp dụng biện pháp đình sản sau khi sinh con thứ 2. Nhờ vậy, tỷ lệ sinh con thứ 3 của xã luôn thấp hơn so với những địa phương khác trên địa bàn huyện Ia Pa.

Chị Nay H’Quy ở làng Biah, xã Ia Tul có 1 con hơn 2 tuổi, nghe lời cán bộ dân số chị đã đặt vòng tránh thai. Chị Nay H’Quy tâm sự: Nếu sinh đông con, cha mẹ không đủ tiền cho con đi học, không đủ ăn. Chị H’ Phương đi tuyên truyền như vậy là đúng nên chị đã thực hiện kế hoạch hóa gia đình, khi nào con được 6 tuổi, chị mới sinh thêm con thứ 2.

Đọc thêm