Ba nam sinh chết đuối trong một ngày

(PLO) - Trong một ngày, hai em nhỏ xuống sông tắm bị đuối nước, một em trai nhảy xuống giếng làng tắm thì bị chuột rút và tử vong.
Ba nam sinh chết đuối trong một ngày
Ông Bùi Trọng Long, Chủ tịch UBND xã Mã Thành, Yên Thành (Nghệ An) cho biết, hai anh em họ là Bạch Tuấn Long (10 tuổi) và em Bạch Tuấn Châu (7 tuổi) mới bị chết đuối khi đi tắm tại đập Khe Bai (xã Mã Thành). 
Nơi em Tài nhảy xuống tắm bị chuột rút tử vong
Nơi em Tài nhảy xuống tắm bị chuột rút tử vong
Trước đó, sáng 19/6, Long và Châu đi chăn bò đã rủ nhau xuống đập Khe Bai để tắm, bị rơi vào vùng nước sâu hơn 3m nên bị đuối nước. 
Chiều cùng ngày, em Nguyễn Viết Tài (17 tuổi, trú tại xóm 2B, xã Hậu Thành, Yên Thành, Nghệ An) sau khi đá bóng cùng các bạn xuống giếng làng tắm. Tuy nhiên, trong quá trình tắm, Tài bị chuột rút rồi chìm xuống dưới. Dù được người dân gần đó vớt lên nhưng em Tài đã ngạt nước và tử vong. 

Đọc thêm