Băng qua đường sắt, một cụ bà bị tàu kéo tử vong

(PLO) -  Do không chú ý khi qua đường sắt nên bà cụ bị tàu hỏa kéo lê gần 20m
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Khoảng 10h sáng 3/3, bà Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, trú phường An Cựu) đi bộ băng qua đường ray ở khu vực đường Ngự Bình – Hồ Đắc Di (TP Huế). Lúc này, tàu hỏa hành trình Bắc – Nam cũng vừa đến và xảy ra va chạm với cụ bà.

Do va chạm mạnh với đoàn tàu nên bà cụ bị kép lê gần 20m. Bà cụ bị thương nặng và được chuyển đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn tàu chạy với vận tốc chậm. Tuy nhiên, cung đường nói trên vốn là “điểm đen" tai nạn giao thông, nhiều nhà dân nằm ngay sát đường ray và không có rào chắn nên rất nguy hiểm mỗi khi có tòa hỏa chạy qua.

Người thân cho hay, bà Hường vốn gặp vấn đề về thính giác nên không nghe được cảnh báo của đoàn tàu. Sau tai nạn, đoàn tàu dừng một lúc rồi tiếp tục hành trình.

Đọc thêm