Báo PLVN tặng sổ tiết kiệm cho cán bộ Tư pháp xã đặc biệt khó khăn

(PLO) - Trong hành trình “những chuyến đi bồi đắp tâm hồn” tại Hà Tĩnh, Báo PLVN đã trao cuốn sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng giúp đỡ một cán bộ Tư pháp xã hoàn cảnh khó khăn.
TS Đào Văn Hội - Tổng biên tập Báo PLVN và ông Văn Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao sổ tiết kiệm cho cán bộ Tư pháp xã Đức La.
TS Đào Văn Hội - Tổng biên tập Báo PLVN và ông Văn Đình Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp trao sổ tiết kiệm cho cán bộ Tư pháp xã Đức La.

Tối 3/7, trong hành trình về Tri ân tháng 7 hàng năm, đoàn Báo PLVN dừng chân tại Hà Tĩnh tặng sổ quà giúp đỡ một cán bộ tư pháp xã.

Dẫn đầu Đoàn Báo PLVN là TS Đào Văn Hội - Tổng Biên tập; cùng ông Đặng Ngọc Luyến - Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng biên tập Thường trực; ông Trần Đức Vinh - Phó Tổng biên tập và hơn 50 cán bộ, phóng viên của Báo.

Tham dự buổi tặng quà có ông Nguyễn Văn Cường – Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh; ông Văn Đình Minh, Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh; ông Nguyễn Thanh Hải – Phó giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh; ông Nguyễn Quốc Tuấn – Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến chia sẻ tại buổi trao sổ tiết kiệm cho cán bộ Tư pháp
Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến chia sẻ tại buổi trao sổ tiết kiệm cho cán bộ Tư pháp

Món quà là sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng được trao tận tay anh Trần Văn Hùng – công chức Tư pháp xã Đức La, Đức Thọ (Hà Tĩnh). 

Lãnh đạo Báo bày tỏ, cuốn sổ phần nào thể hiện tấm lòng của tập thể lãnh đạo và cán bộ, phóng viên của Báo PLVN với mong muốn góp phần giúp cuộc sống gia đình anh Hùng đỡ vất vả hơn.

Anh Trần Văn Hùng (SN 1972, trú tại xã Đức Nhân) tham gia nghĩa vụ quân sự từ 18 tuổi. Gần 30 tuổi anh lập gia đình nhưng người vợ anh không may mắn đã qua đời do một tai nạn để lại hai bố con gà trống nuôi nhau. 

Gần đây, anh đi thêm bước nữa với người vợ thứ 2. Tuy nhiên, sau khi sinh bé trai đầu lòng thì chị mắc chứng bệnh hoang tưởng, chị "đi viện như cơm bữa" khiến cuộc sống gia đình anh chị càng thêm vất vả. Con trai đầu của anh Hùng vừa đăng ký thi tuyển vào Học viện Hậu cần.

Anh Hùng là lao động chính, ngoài vợ và hai con, anh còn phải chăm sóc bố mẹ già năm nay đã ngoài 90 tuổi.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh, ông Văn Đình Minh thay mặt cán bộ Tư pháp cảm ơn đoàn công tác của Báo PLVN
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh, ông Văn Đình Minh thay mặt cán bộ Tư pháp cảm ơn đoàn công tác của Báo PLVN

Ông Trần Cao Cường, Trưởng phòng Tư pháp huyện Đức Thọ cho biết, dù điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nhưng anh Hùng vẫn luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

“Ngành Tư pháp nói riêng cũng như chính quyền địa phương luôn tạo mọi điều kiện trong mức cho phép để anh Hùng vừa hoàn thành nhiệm vụ giao phó, vừa chăm sóc được vợ con và gia đình. Được sự động viên của anh chị em trong ngành Tư pháp và chính quyền địa phương, anh đã nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và làm tốt công việc…”, ông Cường nói. 

Đây là năm thứ 6 Đoàn công tác của Báo PLVN đến Hà Tĩnh thực hiện chuyến đi Tri ân tháng 7. Ông Đặng Ngọc Luyến, Phó tổng biên tập thường trực Báo PLVN chia sẻ, trong hành trình Tri ân tháng 7, song song với hoạt động tri ân Báo còn có các công tác xã hội như trao tặng “mái ấm Tư pháp”, sổ tiết kiệm... cho các cán bộ công tác trong ngành Tư pháp gặp hoàn cảnh khó khăn.

Trước đó, báo PLVN cũng đã trao tặng 1 căn nhà trị giá 50 triệu đồng cho cán bộ Tư pháp tại huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế) và 2 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng cho hai cán bộ Tư pháp tại tỉnh Quảng Trị.

Đọc thêm