Bão số 5 hướng tới Quảng Ninh - Nam Định, siêu bão tiến về biển Đông

(PLO) - Do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông hôm nay có mưa, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. Dự báo 4h ngày 14/9, vị trí tâm bão trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định...
Bão số 5 hướng tới Quảng Ninh - Nam Định, siêu bão tiến về biển Đông

4h hôm nay, 12/9 vị trí tâm bão ở vào khoảng  20,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 4h ngày 13/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 112,5 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 180km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 110km tính từ vùng tâm bão. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7,vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động mạnh. 

Cơn bão số 5 đang ngày càng mạnh lên
Cơn bão số 5 đang ngày càng mạnh lên

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 4h ngày 14/9, vị trí tâm bão ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 107,4 độ Kinh Đông, ngay trên bờ biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão. 

Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nam Định, mỗi giờ đi được khoảng 25km, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu nhanh thành một vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam-Lào. Đến 16h ngày 14/9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). 

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.    

Sáng nay, siêu bão MANGKHUT trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (185-200km/giờ). Siêu bão MANGKHUT sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc Biển Đông trong khoảng 3 ngày tới.

Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai chỉ đạo các địa phương thông báo, hướng dẫn tàu thuyền, tàu du lịch biết vị trí của bão để chủ động di chuyển. Cùng đó, kiểm đếm, kiểm soát chặt tàu thuyền ra khơi, giữ liên lạc thường xuyên để xử lý khẩn cấp khi có tình huống xấu.

Các địa phương rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho người và tài sản đối với các hoạt động kinh tế trên biển, trên đảo và ven biển (nuôi trồng thủy sản, vận tải biển…), đặc biệt vưới du khách trên biển, trên đảo.

Với khu vực trên đất liền, cần theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ, chuẩn bị phương án tiêu nước đệm, chống ngập úng ở đô thị, sản xuất nông nghiệp.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay, 12/9:

Các tỉnh phía Bắc ngày nắng, tối có mưa. Riêng khu vực Hà Nội ngày nắng, có mưa rải rác về đêm, nhiệt độ cao nhất là 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tại Hải Phòng nhiệt độ thấp hơn, ở mức 30 độ.

Các tỉnh Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, nhiệt độ cao hơn miền Bắc 1 độ, duy trì mức 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng với mức nhiệt 34 độ, tới chiều tối chuyển sang có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên mưa rào và dông vài nơi duy trì trong cả ngày, nhiệt độ thấp nhất là 20 độ, cao nhất không quá 31 độ.

TP HCM, Cần Thơ cũng như các tỉnh khác của Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ở mức 30 - 33 độ C.

Đọc thêm