Bảo tàng mua lại neo cổ khổng lồ

(PLO) - Ngày 28/10, ông Cao Huy Hùng, Giám  đốc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi có chỉ đạo của tỉnh, Bảo tàng đã mua lại chiếc neo cổ với giá 11 triệu đồng.
Chiếc neo cổ được phát hiện tại biển Thuận An
Chiếc neo cổ được phát hiện tại biển Thuận An

 Trước đó, như  PLO đã thông tin, sáng 5/10, trong lúc đi lặn ốc, ngư dân Nguyễn Hảo (43 tuổi, ở thị trấn Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) đã phát hiện chiếc mỏ neo cổ khổng lồ ở dưới biển Thuận An. Ông Hảo đã huy động hơn 10 ngư dân cùng lặn xuống biển đưa chiếc neo này từ cửa biển lên trên cạn.

Chiếc mỏ neo cổ này được làm bằng gỗ, dài 8,1 m, khối hình trụ với kích thước 30x40 cm, đầu bọc sắt đã hoen rỉ. Trên thân neo, một số nơi bị mục rỗng. 

Sau khi trục vớt lên, ông Hảo đã bán mỏ neo này lại cho anh Nguyễn Văn Chinh (30 tuổi, trú tại thị trấn Thuận An) với giá 10 triệu đồng. 

Được biết, sau nhiều lần thương lượng, anh Chinh đã đồng ý nhượng lại mỏ neo này cho Bảo tàng để làm trưng bày và phục vụ nghiên cứu.

                                                                                   

Đọc thêm