Bất chấp hỏa hoạn, người dân 'giăng kín' phế liệu từ lán ra đường Triều Khúc

(PLO) - “Cả hai vụ cháy gần đây nhất đều xảy ra tại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ mọc lên tự phát, tạm bợ... Do đó sắp tới cơ quan chức năng sẽ tổng rà soát, nếu phát hiện vi phạm sẽ tiến hành phạt nặng, có thể đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh", Trung tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đội 7 (quận Thanh Trì, TP Hà Nội) cho biết.
Những cơ sở sản xuất tự phát, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại làng nghề thu gom phế liệu tại Triều Khúc, Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)
Những cơ sở sản xuất tự phát, nơi tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao tại làng nghề thu gom phế liệu tại Triều Khúc, Tân Triều (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội)

Người dân còn thờ ơ với 'cháy'

Chưa đầy 20 ngày trong tháng 3/2018, làng Triều Khúc (xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đã xảy ra liên tiếp hai vụ cháy lớn từ khu thu gom phế liệu của người dân. Nhận thức được mức độ nguy hiểm khi điều kiện phòng chống cháy nổ chưa đảm bảo, nhưng hầu hết các hộ sản xuất nhỏ lẻ nằm ngoài khu vực quy hoạch vẫn bất chấp hoạt động. 

Tại khu đất trống bên con đường Tân Triều mới thuộc làng Triều Khúc mọc lên nhiều cơ sở sản xuất phế liệu dưới hình thức lều, lán dựng từ khung sắt, khoanh tôn bao quanh để phân cách địa phận. Nguyên liệu, hàng hóa chủ yếu là đồ nhựa, sắt, nilon đã cũ (những đồ dễ bốc cháy) được phân loại chất đống rải rác chật kín diện tích. Không ít cửa hàng còn tận dụng lề đường làm nơi lưu hàng chờ được vận chuyển.

Theo quan sát của PV, hầu hết các cơ sở này không được trang bị các công cụ cứu hỏa tại chỗ như: bình cứu hỏa, ống nước hay tư trang phòng cháy cứu hỏa cá nhân…

Điểm bất cập lớn nhất tại các lán thi công này là việc sử dụng điện không đảm bảo trong hoạt động sản xuất. Theo một cảnh sát thuộc Đội PCCC huyện Thanh Trì, nơi diễn ra 2 vụ nổ gần đây nhất là khu chưa được quy hoạch về điện trong sản xuất, hầu hết người dân tự mắc nối điện một cách tạm bợ, dâylòng vòng không đảm bảo an toàn.

Chính người dân sống tại khu vực diễn ra vụ cháy ngày 16/3 cũng cho hay, các vụ hỏa hoạn ở đây nguyên nhân đều do chập đường dây điện, cháy nổ lan truyền. 

"Sẽ sử dụng biện pháp mạnh"

Làng nghề Triều Khúc còn tồn tại không ít điểm sản xuất nhỏ lẻ, nằm ngoài khu vực quy hoạch. Những điểm sản xuất nhỏ lẻ này di chuyển liên tục, nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Dù đã xảy ra nhiều vụ hỏa hoạn lớn nhưng phần lớn người dân tại các khu vực sản xuất phế liệu tự phát vẫn thờ ơ, chủ quan trong phòng chống cháy nổ.

Theo trung tá Nguyễn Xuân Tuấn, Phó phòng Cảnh sát PCCC huyện Thanh Trì, để giải quyết dứt điểm tình trạng trên cần "những biện pháp xử lý mạnh". 

Ông Tuấn cho biết thêm, ngày 3/4, UBND huyện Thanh Trì đã quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra, do 3 Phó chủ tịch huyện làm trưởng đoàn, sẽ kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ theo 3 khu vực: Toàn bộ nhà cao tầng và chung cư; Các chợ, trung tâm thương mại, khu sản xuất;  Toàn bộ các quán karaoke, quán internet…

Phó phòng Cảnh sát PCCC huyện Thanh Trì nhấn mạnh: "Riêng xã Tân Triều, cụ thể là làng Triều Khúc, nơi được coi là điểm nóng cháy nổ thì công tác thanh tra, kiểm tra sẽ được chú trọng tăng cường. Nếu phát hiện ra những sai phạm về vị trí kinh doanh, đặc biệt là công tác an toàn cháy nổ, thanh tra huyện sẽ tiến hành phạt nặng, có thể đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Các hộ sản xuất tự phát cố tình hoạt động khi chưa đủ điều kiện, cơ quan chức năng sẽ phối hợp công ty điện lực ngừng cung cấp điện".

Đọc thêm