Bé gái bị cô giáo tát nứt xương hàm?

(PLO) - Bé gái 5 tuổi nghi bị cô giáo trường mầm non ở Sài Gòn nhiều lần tát đến sưng tái mặt. Theo người nhà nạn nhân, bé gái bị nứt xương hàm, tinh thần hoảng loạn khi gặp lại cô giáo.

Chiều 26/7, Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang tiến hành điều tra nghi vấn bé Phan Thị Ngọc D. (5 tuổi) bị cô giáo tại trường mầm non Ánh Sao Vàng (quốc lộ 50, xã Đa Phước) tát sưng mặt, phải nhập viện điều trị.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Chánh cũng cho biết, sau khi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc trẻ bị bạo hành, chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ hoạt động đối với trường mầm non này.

Bé gái 5 tuổi nghi bị bảo mẫu tát sưng mặt ở Sài Gòn
Vết thương trên mặt bégái 5 tuổi nghi bị cô giáo tát

Bà Ngọc Phượng, cô ruột bé D. cho biết: bé D. được gửi tại cơ sở đã 3 năm qua nhưng chưa hề xảy ra chuyện gì, hôm 25/7 bà nội đi đón cháu thì phát hiện chuyện đau lòng này.

Bé gái 5 tuổi nghi bị bảo mẫu tát sưng mặt ở Sài Gòn
Trường mầm non nơi có cô giáo bị tố đánh bé gái

“Lúc nội đón bé D. thì thấy mặt cháu sưng húp, hỏi ra thì mới biết cô giáo tại trường đánh, nhưng hỏi chuyện không có cô giáo nào trả lời nên chúng tôi mới báo chính quyền để được giải quyết” – bà Phượng thuật lại.

Sau vụ việc, tinh thần bé D. khá hoảng loạn khi gặp người lạ và không ăn được vì đau quai hàm. Cũng theo cô ruột nạn nhân, bé D. cho hay cháu bị nôn ói trong lúc ăn nên bị cô giáo đánh. Ngoài ra còn bị cô hù dọa sẽ cắt lưỡi nếu về nhà kể cho phụ huynh biết. 

Bé gái 5 tuổi nghi bị bảo mẫu tát sưng mặt ở Sài Gòn
Bà Phượng nhìn tấm ảnh chia sẻ trên mạng, đau lòng kể lại sự việc

“Gia đình đã đưa bé đi bệnh viện để khám, bác sĩ nói cháu bị nứt xương hàm. Chúng tôi vô cùng bức xúc khi bảo mẫu lại có hành động đánh đập trẻ nhỏ như vậy ” – lời bà Phượng .

Hiện công an đã mời 2 bên lên làm việc để phối hợp làm rõ vụ việc.

Đọc thêm