Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư, may mắn được cứu sống

(PLVN) - Bé gái khoảng 3 tuổi trèo qua lan can một căn hộ tầng 12A của tòa nhà ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) rồi rơi xuống, may mắn được nam thanh niên kịp thời đỡ...
Bé gái rơi từ tầng 12A chung cư, may mắn được cứu sống

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30 hôm nay, 28/2, người dân chung cư P, đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, thót tim chứng kiến cảnh bé gái leo qua lan can một căn hộ tầng 12 rồi rơi tự do xuống đất.

Rất may, một người đàn ông đã nhanh trí trèo lên mái tôn của phòng để máy phát điện tầng 1 kịp thời, đỡ được cháu bé.

Toà nhà nơi cháu bé trèo ra lan can và rơi xuống
Toà nhà nơi cháu bé trèo ra lan can và rơi xuống  

Người dân hỗ trợ đưa bé gái xuống an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nạn nhân được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương. Thông tin từ gia đình, cháu bé bị gãy tay, chân, sức khỏe tạm thời ổn định.

Thiếu tá Nguyễn Minh Thắng, Phó Công an phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân cho biết, người cứu cháu bé tên là Mạnh, sinh năm 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Anh Mạnh làm nghề chở hàng.

Căn nhà mái tôn nơi người đàn ông đã trèo lên và đỡ được cháu bé
Căn nhà mái tôn nơi người đàn ông đã trèo lên và đỡ được cháu bé  

Ban quản lý toà nhà đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ sự việc.

Đọc thêm