Bé gái thoát chết nhờ bám vào đám lục bình

(PLVN) - Rơi xuống nước, bé gái 9 tuổi nhanh tay nắm lấy đám lục bình rồi hô hoán nên may mắn được người dân đưa lên bờ an toàn.
Nơi bé gái bị đuối nước.
Nơi bé gái bị đuối nước.

Thông tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 23/8, bé Đoàn Ngọc H (SN 2010, ngụ ấp Bình Qưới, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, An Giang) và bạn là tên Lê Uyên Thủy T (SN 2011) đi lễ tại nhà thờ tại địa phương.

Khi đi lễ tại khu vực cống tại ấp Bình Quới, T xuống mé kênh rửa chân nhưng không may bị trượt té. Thấy bạn gặp nạn, H nắm lấy tay T kéo lên nhưng không may cả hai đều bị té xuống kênh sau đó. 

Lúc này, T nhanh tay nắm lấy đám lục bình đồng thời la lên để mọi người cứu giúp. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân ở gần đó nhảy xuống cứu, đưa T lên bờ an toàn.

Ngay sau khi được cứu lên bờ, T cho biết H vẫn còn nằm dưới kênh nên nhờ mọi người tiếp tục tìm kiếm. Sau gần 3 giờ tìm kiếm, thi thể bé H đã được phát hiện ở khu vực gần mé sông và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Đọc thêm