Bé trai 6 tuổi mất tích bí ẩn

Gia đình, chính quyền và Công an xã Lạng Khê (huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) thông báo tìm thấy bé trai 6 tuổi ở bản Boong mất tích từ chiều 16/9.
Cháu Hà Văn Vương. Ảnh do gia đình cung cấp
Cháu Hà Văn Vương. Ảnh do gia đình cung cấp

Bé trai mất tích là Hà Văn Vương (SN 2013, con anh Hà Văn Phận và chị Lô Thị Quý, trú tại bản Boong), là học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lạng Khê xã Lạng Khê (huyện Con Cuông).

Vương chậm phát triển, nói ngọng. Bố mẹ đi làm ăn xa, bé ở với bà nội.

Người thân cho biết, trưa 16/9, Vương ở lại trường ăn cơm với các cô giáo, sau đó người nhà đến đón về.

Bà nội đi ra đồng thả trâu, để Vương ở nhà. Bình thường bé trai này vẫn chơi ở sân bóng chuyền trong bản, nhưng đến 16h cùng ngày, bà nội đến sân bóng tìm thì không thấy bé đâu.

Chính quyền xã đã huy động hàng trăm người gồm công an, dân quân và người dân, gia đình tìm kiếm cháu bé khắp bản nhưng đến nay vẫn chưa thấy tung tích. 

Bản Boong gần sông Lam.

Theo một nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc 2 ngày có một người phụ nữ lạ xuất hiện và ngủ lại địa phương. Sau khi cháu Vương mất tích không thấy người phụ nữ này.

Đọc thêm