Bé trai 9 tuổi đuối nước dưới hố sâu khi đi bắt ốc

(PLO) - Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) đang tiến hành làm rõ việc cháu Lê Văn H. (9 tuổi, học sinh Trường Tiểu học Trung Hải, trú thôn Cao Xá, xã Trung Hải, Gio Linh) bị đuối nước dưới hố công trình tại khu vực đồng ruộng thôn Cao Xá.
Hố nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm (ảnh: Thanh Hiếu)
Hố nước nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm (ảnh: Thanh Hiếu)

Trước đó, vào chiều 29/5, cháu Hoàng ra đồng bắt ốc để bán phụ giúp gia đình kiếm thêm thu nhập. Thấy trời tối rồi mà cháu H. vẫn chưa về nên mọi người trong nhà đổ xô đi tìm và phát hiện cháu H. chết đuối dưới hố công trình rộng chừng 20m2, sâu khoảng 1,5m.

Hố nước này được một đơn vị đào vào 3 ngày trước để xây dựng dự án mô hình lúa - cá tại địa phương. Bên ngoài hố không có rào chắn hay cảnh báo nguy hiểm.

Gia đình cháu H. có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo.

Đọc thêm