Bé trai về thăm quê theo bạn đi tắm rồi chết thương tâm

(PLVN) - Về quê ngoại chơi, bé trai đi tắm sông cùng bạn thì bị đuối nước thương tâm.
Người dân theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh Lao động.
Người dân theo dõi lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh Lao động.

Danh tính nạn nhân là N.T.B (14 tuổi, ngụ TP HCM). Bé B mới từ TP HCM về nhà ông bà ngoại ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An chơi và bị đuối nước tử vong.

Trước đó, khoảng 16h ngày 27/7, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có người đuối nước tại sông Đào, đoạn qua xóm 9, xã Lăng Thành.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 4 xuất xe chở phương tiện cùng 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, triển khai các đội hình tìm kiếm nạn nhân.

Theo người thân, bé B theo bạn đi tắm ở sông Đào qua địa bàn xã Lăng Thành nhưng do không biết bơi, nên đã bị nước cuốn trôi, mất tích.

Đến khoảng 17h30 lực lượng cứu nạn mới tìm vớt được thi thể nạn nhân bàn giao cho cơ quan chức năng.

Đọc thêm