Bến Tre đề nghị công nhận 2 di tích đặc biệt cấp quốc gia

(PLO) - UBND tỉnh Bến Tre vừa có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị công nhận 2 di tích thuộc di tích quốc gia đặc biệt trên địa bàn tỉnh.
Khu di tích tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.
Khu di tích tưởng niệm nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu.

2 di tích mà UBND tỉnh Bến Tre đề nghị công nhận di tích quốc gia đặc biệt là: Khu di tích Mộ và khu tưởng niệm Nguyễn Đình Chiểu (tọa lạc tại ấp 3, xã An Đức, huyện Ba Tri) và di tích Đồng Khởi (tại xã Định Thủy,  huyện Mỏ Cày Nam) - nơi phát động phong trào Đồng Khởi của toàn miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ.

Đối với Bến Tre, 2 di tích nói trên có ý nghĩa đặc biệt về bảo tồn và giáo dục truyền thống yêu nước. Hàng năm tỉnh lấy ngày 1/7 (ngày sinh nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu) là ngày văn hóa của tỉnh và Khu di tích cụ Nguyễn Đình Chiểu chính là nơi tổ chức sự kiện này.

Ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cũng cho biết, tỉnh đã có văn bản báo cáo xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải về đề xuất xây cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Tiền Giang, Bến Tre vì tình trạng ùn tắc phương tiện tại khu vực cầu Rạch Miễu hiện hữu đang ngày một gia tăng.

Theo ý kiến đề xuất có 2 phương án xây dựng như sau: Phương án I là xây cầu Rạch Miễu 2 nằm cạnh cầu Rạch Miễu hiện hữu với tổng mức đầu tư trên 2.700 tỉ đồng; tổ chức lưu thông một chiều trên từng cầu. Phương án II là xây dựng cách cầu hiện hữu 3,3km về phía thượng lưu, tổng mức đầu tư khoảng 4.700 tỉ đồng…

Đọc thêm