Bị cô giáo nhắc nhở vì lấy đồ, ba học sinh tiểu học tự tử

(PLO) - Bị phát hiện lấy đồ trong trường mầm non, ba học sinh tiểu học lo sợ cha mẹ trách phạt đã dại dột rủ nhau ăn lá ngón tự tử. 
Lá ngón (ảnh minh họa)
Lá ngón (ảnh minh họa)

Sáng 7/9, Chủ tịch UBND xã Na Ngoi (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ông Vừ Dùa Thái cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tự tử bằng lá ngón khiến một em học sinh tử vong, hai em ngộ độc được cứu sống.

Trước đó, sáng ngày 6/9, ba em đến lớp học thì được cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở việc lấy đồ bên trường mầm non, sau đó báo cáo lại sự việc với trưởng bản để phối hợp với gia đình giáo dục. Sau khi tan học, vì sợ bị cha mẹ mắng nên cả ba  đã rủ nhau lên rẫy hái lá ngón ăn.

Đến trưa, do không thấy các em đi học về, gia đình đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện ba em ngất xỉu, được đưa đi cấp cứu nhưng do ăn quá nhiều lá khiến một em đã tử vong.

Nạn nhân tử vong được xác định là em Xồng Bá Dìa, hai em còn lại là Xồng Bá Xồ và Xồng Bá Rê (đều sinh năm 2009, trú tại bản Than Hóm, xã Na Ngoi) cả ba là anh em họ hàng với nhau.

 Đến sáng nay (7/9) sức khỏe của hai em Xồ và Rê đã qua cơn nguy kịch và có thể về nhà.

Đọc thêm