Bị từ chối ngủ chung chồng lấy dao chém vợ

(PLO) - Sự việc xảy ra vào ngày 17/11/2015 tại thôn An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh TT.Huế. Bà Lê Thị H (59 tuổi) đã bị chồng mình là ông Nguyễn Văn A dùng dao chém vào tay khiến bà này phải nhập viện khẩn cấp.
Bà H đang điều trị vết thương tại Bệnh viên Trung ương Huế
Bà H đang điều trị vết thương tại Bệnh viên Trung ương Huế

Chiều 30/11, bà H vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Trung ương Huế với vết thương khá nặng ở hai bàn tay.

Bà H cho biết, khoảng 20h tối ngày 17/11 ông A sang phòng  bà H  ngủ. Ông H nói với bà A là được vào ngủ chung. Tuy nhiên vì bà H bị mệt, muốn ngủ riêng một mình nên đã từ chối ông A. 
Vì bị vợ từ chối nên ông A đã dùng dao chém vào bà H khiến bà này bị thương nặng.

“Ông ấy có ý chém vào đầu tôi nhưng tôi đưa tay lên và đỡ được con dao, khiến hai tay tôi bị thương. Nếu không đưa tay lên kịp chắc có lẽ con dao đã chém xuống đầu tôi”, bà H kể lại.

Con trai của bà H nghe thấy tiếng ồn nên mới lao vào cản bố mình lại đồng thời đưa mẹ mình đi cấp cứu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Đông, Công an thôn An Lỗ cho biết, sau khi vụ việc xảy ra lực lượng Công an đã có mặt ở hiện trường. Vì thấy vụ việc nghiêm trọng nên Công an xã đã báo lên Công an huyện Phong Điền để giải quyết.
Tuy nhiên, sau khi chém bà H bị thương, ông A đã bỏ trốn ra Quảng Trị và đến nay vẫn chưa trở về, người nhà và chính quyền cũng không thể liên lạc với ông này được.
Cũng theo ông Đông, ông A. và bà H. chung sống với nhau đã khá lâu và có với nhau 6 người con. TTrong quá trình chung sống ông A. thường có tính hay ghen tuông, nhiều lần đánh đập bà H. 
Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần gọi ông A. lên làm việc, nhắc nhở và phạt hành chính. Nhưng ông A. vẫn chứng nào tật nấy./

Đọc thêm