Biên phòng Quảng Bình vật lộn với sóng biển cứu ngư dân giữa đêm

(PLVN) - Sau nhiều giờ vật lộn với sóng to gió lớn giữa đêm tối, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đưa được nạn nhân lên bờ và kéo tàu vào neo đậu an toàn.
Lực lượng biên phòng dùng dây thừng kéo tàu về lại neo đậu an toàn.
Lực lượng biên phòng dùng dây thừng kéo tàu về lại neo đậu an toàn.

Khoảng 0h30 rạng sáng 9/10, phát hiện tàu cá của mình bị tràn nước, ngư dân Trương Quốc Hiệu (SN 1986, trú thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) đã đưa ghe ra tát nước nhưng không may gió to sóng lớn đã giật đứt dây neo, đẩy cả tàu và người dạt ra phía biển.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng người thân ngư dân ra tín hiệu khẩn cấp cứu.

Công tác cứu hộ khó khăn vì trời đêm tối và mưa to gió lớn.
Công tác cứu hộ khó khăn vì trời đêm tối và mưa to gió lớn. 

Sau nhiều giờ vật lộn với sóng to gió lớn giữa đêm tối, lực lượng biên phòng đã đưa nạn nhân lên bờ và kéo tàu vào neo đậu an toàn dưới khu vực cầu Nhật Lệ, TP Đồng Hới.

Công tác cứu hộ đã bảo đảm an toàn về người cùng tài sản của ngư dân.

Đọc thêm