Bình Phước: Sập cầu Suối Mum khi chiếc máy cày chở củi đi qua

(PLVN) - Chiếc máy cày chở đầy củi cao su đang lưu thông trên tuyến đường liên thôn ra đường ĐH 312 (nối huyện Phú Riềng với huyện Bù Đăng). Vì tải trọng lớn nên khi chiếc máy cày qua cầu Suối Mum đã làm sập cầu dân sinh này.
Cây cầu Suối Mum bị gãy đôi do chiếc máy cày chở quá nhiều củi
Cây cầu Suối Mum bị gãy đôi do chiếc máy cày chở quá nhiều củi 

Ngày 4/12, Công an huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, xử lý vụ sập cầu Suối Mum ở thôn Phú Bình, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng (Bình Phước).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30, chiều 3/12, chiếc xe máy cày chở đầy củi cao su do Lê Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ tại xã Bù Nho, huyện Phú Riềng) điều khiển lưu thông trên tuyến đường liên thôn hướng ra đường ĐH 312. Khi tài xế Tuấn điều khiển xe qua gần giữa cầu Suối Mum (thôn Phú Bình, xã Phú Riềng), bất ngờ cây cầu có dấu hiệu nghiêng một bên, rồi từ từ gãy đôi.

Tại hiện trường, cầu Suối Mum bị gãy đôi, hư hỏng hoàn toàn, chiếc máy cày bị lật ngang và bể bánh, toàn bộ số gỗ cao su trên xe bị văng ra khỏi thùng, rơi xuống suối. Rất may, vụ sập cầu bị không gây thiệt hại về người.

Cầu Suối Mum có kết cấu bằng sắt, ngang 3m, dài 20m. Cây cầu này không chỉ phục vụ đi lại cho người dân xã Phú Riềng mà còn các xã phụ cận, khi cầu bị gãy người dân buộc phải đi đường vòng, làm ảnh hưởng đến đời sống, hoạt động sản xuất của người dân.

Hiện, cơ quan chức năng đang xử lý vụ việc, đồng thời đề ra phương án xây dựng cầu tạm để phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân không bị gián đoạn.

Đọc thêm