Bục nước đường lò khiến 1 người tử vong, nhiều công nhân bị thương

(PLO) - Chiều nay (20/8), trao đổi với PLVN, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh đang phối hợp chặt chẽ cùng TKV tập trung phương tiện cơ giới để cứu hộ, cứu nạn cho công nhân Phạm Anh Vân hiện đang còn kẹt dưới đường lò của khai trường khai thác than Cty than Hòn Gai.  
Công nhân vào đường lò cứu người gặp nạn
Công nhân vào đường lò cứu người gặp nạn
Huy động 200 thợ lò, máy bơm nước lớn cứu hộ nạn nhân
Để cứu hộ, cứu nạn công nhân Phạm Anh Vân hiện đang gặp nạn, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam đã huy động hai máy bơm công suất lớn từ Cty than Quang Hanh và Cty than Nam Mẫu để hút nước từ đường lò bị bục nước để thực hiện cứu hộ, cứu nạn công nhân Phạm Anh Vân. 
14h ngày 20/8, hai máy bơm nước công suất lớn đã bắt đầu hoạt động. Một kỹ sư của Cty than Hòn Gai cho biết, phải ít nhất mất khoảng 6 giờ, hai máy bơm này mới hút hết được nước, bùn từ vị trí đường lò bị bục để lực lượng cứu nạn tiếp cận hiện trường, công nhân Phạm Anh Vân hiện đang còn bị mắc kẹt trong đường lò.
Ông Lê Minh Chuẩn, Chủ tịch HĐTV tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam cho biết, gần 200 công nhân lành nghề dưới sự chỉ huy của Trung tâm cấp cứu mỏ đã được phân công tăng kíp 10 thợ lò tiến vào khu vực đường lò bị bục nước để cứu hộ, cứu nạn.
Trước đó, vào hồi 2h ngày 20/8, tại đường lò của khai trường Than Thành Công (Cty than Hòn Gai – Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam) dưới độ sâu – 95 m trên địa bàn Khu 5, phường Hà Khánh, TP Hà Long đã xảy ra sự cố bục nước vào đường lò. Tại vị trí gần đường lò bị bục nước có 12 công nhân của Cty than Hòn Gai đang làm việc. 
Khoảng 5h cùng ngày, lực lượng cứu hộ của Cty than Hòn Gai đã đưa được 11 công nhân bị nạn ra khỏi khu vực đường lò bị bục nước, còn công nhân Phạm Anh Vân vẫn chưa tìm thấy. Trong số 11 công nhân đã được cứu, công nhân Triệu Quang Việt (27 tuổi, HKTT tại tỉnh Thái Nguyên) do bị đa chấn thương đã bị tử vong.
Nhận được tin báo, tỉnh Quảng Ninh đã đề nghị các bệnh viện tuyến trên, Bệnh viên đa khoa Bãi Cháy hỗ trợ phương tiện, bác sĩ tập trung cứu chữa những nạn nhân vụ bục nước đường lò để hạn chế tối đa các trường hợp tử vong có thể xảy ra.
Đến 13h cùng ngày, ba công nhân Đoàn Quang Vinh (25 tuổi), Trần Văn Cùng (32 tuổi), Đặng Văn Đại (25 tuổi) được xác định nặng nhất, bị đa chấn thương vùng bụng, vùng ngực, bị dị vật làm tắc nghẽn đường thở đã được chuyển đến Bênh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Sau khi được phẫu thuật lấy dị vật, cấp cứu hồi sức tích cực, cả ba công nhân này đã qua khỏi cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh. 
Bảy công nhân khác gồm: Triệu Văn Viễn (25 tuổi), Trần Văn Khoản (31 tuổi), Trịnh Công Nghiệp (22 tuổi), Hoàng Văn Dinh (23 tuổi), Hồ Bá Thực (23 tuổi), Đỗ Đức Cường (30 tuổi), Lê Văn Huy (35 tuổi) đều bị chấn thương phầm mềm, chấn thương hàm mặt, chấn thương vùng ngực, gãy chân hiện cũng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Ông Đỗ Văn Kiên, Phó GĐ Cty than Hòn Gai cho biết, vị trí các công nhân gặp nạn từ mức dọc vỉa - 160 lên - 85, vị trí bục lò dự kiến là dọc vỉa - 95. Hai trăm thợ lò tinh nhuệ của Cty than Hòn Gai phối hợp cùng Trung tâm cấp cứu mỏ chia thành hai mũi, mỗi mũi 10 thợ lò thay phiên nhau thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn từ dọc vỉa -160 và -165 để tiếp cận hiện trường dự kiến công nhân Phạm Anh Vân đang gặp nạn. Theo ông Kiên, mũi cứu nạn dọc vỉa – 160 gặp rất nhiều khó khăn do xuất hiện tình trạng bùn, nước vẫn đang tràn vào đường lò.
Máy bơm công suất lớn hút nước từ đường lò
Máy bơm công suất lớn hút nước từ đường lò 
Yêu cầu ngành than rà soát phương án sản xuất sau trận mưa lịch sử  
Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh, trực tiếp chỉ huy cứu hộ, cứu nạn vụ việc cho biết, trong lò, nước vẫn còn ngập nhưng không dâng cao nên các công nhân cứu hộ vẫn có thể di chuyển trong đường lò. Lượng đất đá bị sạt cũng khá lớn nên việc đào tìm kiếm nạn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn. Dự kiến phải đến chiều tối cùng ngày, với sự kết hợp bơm, hút từ hai máy bơm công suất lớn, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được hiện trường công nhân Phạm Anh Vân đang gặp nạn.
Ông Nguyễn Đức Long cho biết, Quảng Ninh đã quyết đinh hỗ trợ  6 triệu đồng cho gia đình công nhân bị tử vong, hỗ trợ 3 triệu đồng cho  mỗi công nhân bị thương.
Cũng theo ông Nguyễn Đức Long, đợt mưa lớn vừa qua không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho Quảng Ninh, cho ngành than, đợt mưa lớn khiến nhiều mong than, nhiều khai trường bị no nước, tạo thành hồ khiến nền địa chất khu vực bị yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho sản xuất tại các hầm lò. 
Để chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công nhân trong khai thác than, chiều ngày 20/8, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương, tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng Cty Đông Bắc phải chỉ đạo các đơn vị thành viên tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, sát thực tế đến tận các hầm lò, khai trường và các bãi thải của đơn vị mình để chủ động xử lý, kịp thời khắc phục các thiệt hại, đề phòng các sự cố sập đổ, sạt lở, bục nước tại các hầm lò, khu vực bãi thải các vị trí sản xuất (khai trường, hầm lò, bãi thải...).
Đồng thời, có biện pháp củng cố vững chắc các đường lò khi khắc phục sự cố nhằm đảm bảo an toàn tuyết đối khi đi vào sản xuất; tiếp tục rà soát triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, có biện pháp đảm bảo an toàn cho các khu vực dân cư phía dưới các bãi thải.
Ngay trong sáng ngày 20/8, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến thăm, chia sẻ, động viên các công nhân bị nạn trong vụ bục nước đường lò tại khai trường khai thác than của Cty than Hòn Gai, chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Đọc thêm