Bức xúc các tàu cá neo đậu dàn hàng ngang trên sông ở Tiền Giang

(PLVN) - Mới đây theo phản ánh có khoảng 20 chiếc tàu cá neo đậu, dàn hàng ngang trên sông Mekông, gây cản trở giao thông đường thủy.
Hình ảnh những con tàu xếp hàng ngang trên sông
Hình ảnh những con tàu xếp hàng ngang trên sông

Nằm ở hạ nguồn sông Mekong, cầu Rạch Miễu là cây cầu nối liền hai tỉnh Tiền Giang – Bến Tre, là cửa ngõ lưu thông đường thủy nội địa từ biển vào đất liền và ngược lại.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 20 chiếc thuyền cá lớn thường xuyên neo đậu, dàn hàng ngang trên sông, gây ảnh hưởng tầm nhìn, cản trở lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tại nạn cho người và các tàu thuyền khác.

Các thuyền cá này của doanh nghiệp Kim Dung đóng tại địa bàn thành phố Mỹ Tho.

Càu tàu cá leo đậu, dàn hàng ngang của Doanh nghiệp Kim Dung
Càu tàu cá leo đậu, dàn hàng ngang của Doanh nghiệp Kim Dung 

Theo quy định của pháp luật tại nghị định 132/2015/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, quy định tại điểm C, khoản 2, điều 6: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi để phương tiện, thiết bị thi công gây cản trở giao thông.

Tiền Giang nói riêng và Nam Bộ nói chung đang bước vào mùa mưa, các hiện tượng thời tiết bất thường, khắc nghiệt xảy ra ngày càng nhiều, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy còn nhiều bất cập, tiềm ẩn những hiểm họa khó lường. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng cần sớm xử lý, bảo đảm an toàn cho người và các phương tiện khi lưu thông trên sông.

Đọc thêm