Cà Mau đón khách du lịch kể từ ngày 29/4

(PLVN) - Ông Tạ Huỳnh Vĩnh Trường - Trưởng Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau cho biết, đã thông báo mở cửa Khu du lịch, đón khách du lịch trong và ngoài tỉnh kể từ ngày 29/4. 

Cà Mau đón khách du lịch kể từ ngày 29/4

Ông Trường cũng yêu cầu khách du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay bằng nước diệt khuẩn do Ban Quản lý Khu du lịch bố trí, thực hiện theo công văn chỉ đạo hỏa tốc ngày 25/4 của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải, không tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung từ 20 người trở lên trong khu du lịch. 

Tổng thể Mũi Cà Mau với các cụm công trình hòa quyện cùng hệ sinh thái rừng, biển…phấn đấu thu hút 1,9 triệu lượt du khách trong năm 2020.
 Tổng thể Mũi Cà Mau với các cụm công trình hòa quyện cùng hệ sinh thái rừng, biển…phấn đấu thu hút 1,9 triệu lượt du khách trong năm 2020.

Trước đó, sau thành công của dự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch được tỉnh Cà Mau tổ chức vào tháng 12/2019, gắn với khánh thành các công trình trọng điểm như, Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau đã thu hút ngày càng đông khách du lịch trong và nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm, khám phá, mang lại nguồn thu rất lớn cho địa phương. 

Đồng thời, mục tiêu Quy hoạch tổng thể Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu đến năm 2025, khu du lịch thu hút 1 triệu lượt khách (trong đó có 6 nghìn lượt khách quốc tế), doanh thu 2 nghìn tỷ đồng; đến năm 2030, thu hút 2 triệu lượt khách (trong đó có 22 nghìn lượt khách quốc tế), doanh thu 5 nghìn tỷ đồng. 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội xây Cột cờ Hà Nội tặng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019.
 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội xây Cột cờ Hà Nội tặng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau tại Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019.

Ngoài việc thuận lợi về đường bộ, đường sông và đường biển, cùng với các công trình trọng điểm được hình thành, như: Biểu tưởng điểm cuối đường Hồ Chí Minh, cụm công trình tượng mẹ Âu cơ và Đền thờ Lạc Long Quân, Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau… du khách về tham quan tại Mũi Cà Mau còn được trải nghiệm với các hoạt động đặc thù, như tham quan bãi bồi, trượt bùn, nhà dừng chân, xổ vuông, bắt hải sản…

Đặc biệt, năm 2020, Cà Mau phấn đấu thu hút 1,9 triệu lượt du khách, trong đó có 30 nghìn khách quốc tế, đạt doanh thu 2,6 nghìn tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm nay, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên du lịch Cà Mau vẫn thu hút 432.252 lượt khách du lịch, tăng 13,9% so cùng kỳ (khách quốc tế giảm 34,7% do đại dịch), doanh thu 610 tỷ đồng.

Biểu tượng con cua, một trong 04 loài thủy sản đặc trưng vùng Đất Mũi Cà Mau.
 Biểu tượng con cua, một trong 04 loài thủy sản đặc trưng vùng Đất Mũi Cà Mau.

Năm 2019, Cà Mau đã đón 1.673.000 lượt khách du lịch, vượt 0,8% kế hoạch, tăng 16,2% so cùng kỳ (trong đó có 28.800 lượt khách quốc tế), doanh thu đạt 2.495 tỷ đồng, vượt 3,1% kế hoạch, tăng 13,4% so cùng kỳ. 

Hiện du lịch Cà Mau là ngành kinh tế không khói, trở thành một trong hai ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh sau kinh tế thủy sản. /.

Đọc thêm