Các nghệ sĩ hát nhạc Phật giáo đầy xúc cảm

(PLO) - Đêm nhạc thiện nguyện gây quỹ từ thiện “Đông ấm tình thương” diễn ra tại Nhà hát Ca Múa nhạc Việt Nam - Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ để lại ấn tượng khó quên với những bản nhạc về Phật giáo, đất nước và con người Việt Nam do các nghệ sĩ, ca sĩ thể hiện đầy xúc cảm.
Các nghệ sĩ hát nhạc Phật giáo đầy xúc cảm

Trong bài phát biểu khai mạc đêm nhạc, Đại đức Thích Nguyên Bình - Trụ trì chùa Thiên Hương, Trưởng Ban tổ chức chia sẻ: “Cuộc sống quanh chúng ta còn rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, những em nhỏ mồ côi, những cụ già không nơi nương tựa, những người khuyết tật, những bà mẹ đơn thân sa cơ lỡ bước. Tất cả trong số họ đang cần lắm những bàn tay chung sức, chung lòng để xây dựng một mái ấm tình thương là điểm tựa tinh thần, là động lực tiếp thêm sức mạnh vượt lên chính mình trong cuộc sống.”

Thầy Thích Nguyên Bình - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc chương trình NSUT Hồng Liên thể hiện ca khúc “Mẹ từ bi”.
Thầy Thích Nguyên Bình - Trưởng Ban Tổ chức phát biểu khai mạc chương trình NSUT Hồng Liên thể hiện ca khúc “Mẹ từ bi”. 

Đêm nhạc kết hợp những bản nhạc về Phật giáo, đất nước và con người Việt Nam do các nghệ sĩ thể hiện. Đêm nhạc để lại dấu ấn khó quên với những tác phẩm nổi tiếng của các nghệ sĩ: ca khúc "Làng lúa làng hoa" của NSND Thanh Hoa, tiết mục hát xẩm của “thần đồng hát xẩm” Hương Giang, ca khúc "Mẹ từ bi" của NSUT Hồng Liên, ca khúc "Cát bụi cuộc đời" của sư thầy Thích Thiên Ân, ca khúc "Cô đôi thượng ngàn" của bé Nguyễn Thiện Nhân.

Ca khúc "Làng lúa làng hoa" đầy cảm xúc của NSND Thanh Hoa
Ca khúc "Làng lúa làng hoa" đầy cảm xúc của NSND Thanh Hoa

Ngoài ra còn có sự tham gia của các nghệ sĩ khác như NSND Lương Duyên, ca sĩ Minh Quân, ca sĩ Quang Hà.

NSƯT Hồng Liên thể hiện ca khúc “Mẹ từ bi”.
NSƯT Hồng Liên thể hiện ca khúc “Mẹ từ bi”. 

Đặc biệt, đêm nhạc từ thiện còn tổ chức chương trình đấu giá với những sản phẩm có giá trị về mặt tinh thần như: bức tranh chữ Tâm do Đại đức Thích Thiên Ân viết tặng tại đêm nhạc, tượng Phật Bà Quán Thế Âm bằng gỗ trắc đen, chuỗi hạt thạch anh của Đại đức Thích Nguyên Bình cúng dường, chuỗi hạt ngọc, bức tranh thêu “mã đáo thành công”, tôn tượng Phật Di Lặc và một đầu sim mang số 097… do nhà chùa cúng dường.

Tiết mục hát xẩm của “thần đồng hát xẩm” Hương Giang
 Tiết mục hát xẩm của “thần đồng hát xẩm” Hương Giang

Số tiền quyên góp qua đấu giá của những nhà hảo tâm được dùng để xây dựng trại trẻ mồ côi, nhà tình thương, nghĩa trang thai nhi ở thôn Yên Xá, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên).

Nguyễn Thiện Nhân hát Cô đôi thượng ngàn
 Nguyễn Thiện Nhân hát Cô đôi thượng ngàn

Đây chính là một hành động ý nghĩa về cả mặt vật chất và tinh thần đến những trẻ em mồ côi, những người gia neo đơn và kể cả những thai nhi, những em bé còn không bao giờ được trải nghiệm cuộc sống.

Các nghệ sĩ và các nhà hảo tâm đấu giá gây quỹ từ thiện
Các nghệ sĩ và các nhà hảo tâm đấu giá gây quỹ từ thiện

Đọc thêm