Cần sa bị mắc kẹt 18 năm trong lỗ mũi của cựu tù nhân

(PLVN) Các bác sĩ đã lấy cần sa ra từ khoang mũi của một người đàn ông Australia (48 tuổi) mà cựu tù nhân đã giấu 18 năm trước. 
Cần sa bị mắc kẹt 18 năm trong lỗ mũi của cựu tù nhân

Vào năm 2001, trong một buổi thăm người đàn ông trên khi ông này ngồi tù, bạn gái đã tìm cách đưa cần sa cho ông ta. Để những người bảo vệ không chú ý đến "món quà", anh đã bọc cần sa trong một miếng cao su từ quả bóng bay và giấu trong lỗ mũi.

Sau đó, người đàn ông đã cố gắng lấy gói cần sa ra nhưng vô tình đẩy gói cần sa vào sâu hơn trong khoang mũi nhưng lại nghĩ rằng đã nuốt "gói quà" này. Ông ta khó thở bên lỗ mũi phải, xoang thường bị viêm nhưng không liên kết hiện tượng này tới gói cần sa.

Sau 18 năm, cựu tù nhân đã đến gặp bác sĩ với những lời phàn nàn đau đầu. Ông ta được chụp cắt lớp vi tính (CT) não và được phát hiện gói cứng trong lỗ mũi. Các bác sỹ đã lấy ra được cần sa, vật lạ này bị bao phủ muối khoáng lâu năm.

Đọc thêm