Cần Thơ: Vận động hơn 32 tỷ đồng chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam

(PLO) - Ngày 10/8, Hội nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ tổ chức Họp mặt, giao lưu và biểu dương hộ gia đình, nạn nhân tiêu biểu và trao nhà tình thương, trao học bổng cho nạn nhân, nhân dịp kỷ niệm ngày “Vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam 10/8”.
Biểu dương, khen thưởng các gia đình nạn nhận tiểu biểu vượt khó
Biểu dương, khen thưởng các gia đình nạn nhận tiểu biểu vượt khó

Hiện TP Cần Thơ có gần 4,400 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có hơn 1,100 người bị nặng, không tự phục vụ được, hơn 650 trẻ em dưới 16 tuổi và gần 350 hộ gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nghèo đang cần được sự quan tâm hỗ trợ và giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.

Bà Trần Liên Kiều, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ cho biết, Hội đã vận động hơn 900 lượt đơn vị và cá nhân đóng góp được trên 32 tỷ đồng để triển khai thực hiện các chương trình như thăm hỏi, tặng quà, xây dựng và sửa chữa nhà, trao tặng học bổng, hỗ trợ học nghề…

Từ các hoạt động chăm sóc giúp đỡ nạn nhân của hội đã góp phần động viên nạn nhân vượt khó vươn lên khó khăn, hòa nhập cộng đồng xã hội, nhiều điển hình nạn nhân vượt khó tiêu biểu, mô hình chăm sóc nạn nhân được nhân rộng, nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Tại buổi lễ, Hội nạn nhân chất độc da cam TP Cần Thơ đã biểu dương, khen thưởng 45 gia đình tiêu biểu vượt khó và trao tặng 120 suất học bổng cho 120 cháu nạn nhân đang theo học các trường từ tiểu học đến Đại học trên địa bàn.

Đọc thêm