Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Quảng Nam

(PLVN) - Ngày 14/8, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”.
Ký kết phối hợp thực hiện "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"
Ký kết phối hợp thực hiện "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân"

Tham dự có Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam. 

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhân dân tỉnh Quảng Nam với lực lượng Cảnh sát biển để xây dựng, bảo vệ và phát triển kinh tế biển bền vững; tiếp tục thực hiện hiệu quả và nhân rộng Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị Quảng Nam với Cảnh sát biển
Chương trình nhằm phát huy sức mạnh giữa chính quyền, các cơ quan, đơn vị Quảng Nam với Cảnh sát biển

Theo đó, chương trình tập trung phối hợp thực hiện năm hoạt động chủ yếu gồm: Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của các cấp ủy đảng về công tác dân vận; phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin tình hình biển, đảo đến nhân dân và cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh;…; trao đổi tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; cung cấp thông tin liên quan đến thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn trên biển; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh trong đấu tranh chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy…; phối hợp giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ ngư dân phát triển bền vững kinh tế biển…; điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc…; phối hợp thực hiện huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. 

Theo nội dung phối hợp thực hiện, BTL Cảnh sát biển Việt Nam giao BTL Vùng Cảnh sát biển 2 (đơn vị trực tiếp thực hiện Chương trình) phối hợp với tỉnh Quảng Nam, hằng năm xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình; tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm triển khai thực hiện giữa BTL Vùng Cảnh sát biển 2 với các cơ quan, ban ngành, tổ chức và địa phương của tỉnh cùng đồng hành thực hiện Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” định kỳ 2 năm/lần;   BTL Cảnh sát biển tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng 5 năm/lần.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Tỉnh ủy Quảng Nam đã tặng 200 suất quà  (mỗi suất 1 triệu đồng) đến ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đọc thêm