Cảnh sát cứu người vợ trẻ nghĩ quẩn làm điều dại dột

Phát hiện cô gái trẻ gieo mình xuống sông, đội cảnh sát đường thủy lập tức tiếp cận hiện trường, cứu nạn nhân lên ca nô đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện...
Tổ công tác Cảnh sát đường thủy tiếp cận hiện trường cứu nạn nhân. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.
Tổ công tác Cảnh sát đường thủy tiếp cận hiện trường cứu nạn nhân. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông.

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 11/4, Tổ công tác Trạm Cảnh sát Đường thủy Máy Chỉ, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một cô gái trẻ nhảy tủ cầu Bính (bắc qua sông Cấm, nối quận Hồng Bàng với huyện Thủy Nguyên) xuống sông tự vẫn.

Đội cảnh sát lập tức tiếp cận hiện trường, cứu cô gái lên ca nô đưa vào bờ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 203.

Nạn nhân được xác định là chị Trần Thu P (sinh năm 1997, trú tại huyện An Lão), làm việc tại một công ty may ở quận Kiến An.

Tổ công tác đã liên lạc với gia đình chị P đến bệnh viện chăm sóc, động viên chị.

Bệnh nhân sau đó được chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng) điều trị và đã qua cơn nguy kịch.

Người thân chị P cho biết, chị có chồng và một con trai 15 tháng tuổi. Mấy ngày trước đó, chị P. tỏ vẻ buồn bã nhưng gia đình không rõ lý do…

Đọc thêm