Cảnh sát khuyến cáo người dân dịp cuối năm

Từ vụ bắt nghi phạm trộm cắp mới đây, lực lượng chức năng khuyến cáo, cuối năm, mọi người nên đề cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tài sản cẩn trọng, tránh để kẻ gian lợi dụng...
Đối tượng Đăng Minh Đức và tang vật. Ảnh: Cục CSGT.
Đối tượng Đăng Minh Đức và tang vật. Ảnh: Cục CSGT.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), 13h30 ngày 15/12, tổ cảnh sát làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung – Ngô Thì Nhậm (quận Hà Đông, Hà Nội) phát hiện một thanh niên điều khiển xe BKS 16K7 – 6830 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe.

Lái xe là Đăng Minh Đức (sinh năm 1984, trú tại TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) không xuất trình được đăng ký xe với lực lượng chức năng. Qua kiểm tra, số khung số máy của phương tiện có dấu hiệu bị tẩy xóa.

Tổ công tác thu giữ trong ví của Đức một gói nghi là ma túy dạng đá và trong túi áo đối tượng này 4 chiếc vam phá khóa. 

Đức có 2 tiền án về tội tàng trữ và sử dụng ma túy.

Công an phường Quang Trung đang đấu tranh làm rõ lai lịch của chiếc xe máy Đăng Minh Đức sử dụng cũng như động cơ, mục đích của Đức khi mang theo 4 vam phá khóa trong người.

"Dịp cuối năm mọi người nên đề cao tinh thần cảnh giác, chú ý bảo quản tài sản, tránh lơ là để kẻ gian lợi dụng phạm tội", Cục CSGT khuyến cáo.

Đọc thêm