Cháu bé 4 tuổi theo bố đi đào chuối, rơi xuống ao tử vong

(PLO) - Theo bố đi đào chuối về trồng, cháu bé 4 tuổi không theo bố về, người nhà không thấy nên đi tìm thì phát hiện mũ cháu dưới ao nhà di. Khi tìm kiếm thì thi thể cháu bé đã tử vong trước đó.
Cháu bé 4 tuổi theo bố đi đào chuối, rơi xuống ao tử vong
Chiều ngày 3/7, ông  Nguyễn Bá Tình - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm, (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn xóm 14 xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến một cháu bé 4 tuổi tử vong. Trước đó vào chiều qua (2/7), cháu Nguyễn Hữu Thuật (SN 2010) là con đầu của anh Nguyễn Hữu Chiến  (SN 1988) và chị Hàn Thị Mỹ (SN 1991) theo bố sang nhà dì bên cạnh để xin chuối về trồng. 
Sau khi đào xong chuối, bố đưa về trồng mà quên cháu Thuật đang mải chơi bên dì. Đến lúc chị Mỹ về không thấy con vội vàng đi tìm, chập tối cùng ngày mới phát hiện dưới ao nhà dì có chiếc mũ của con nổi mới hốt hoảng hô người vớt lên thì cháu Thuật đã tử vong trước đó. 
Được biết, đây là vụ đuối nước trẻ em thứ 3 trong mùa hè này tại địa bàn huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Đọc thêm