Cháy bãi giữ xe cảnh sát giao thông TP Thủ Đức

(PLVN) - Bãi giữ xe rộng khoảng 500m2 của CSGT TP Thủ Đức bất ngờ bốc cháy giữa đêm khiến người dân lân cận hốt hoảng.
Các xe vi phạm cháy trơ khung sau hỏa hoạn.
Các xe vi phạm cháy trơ khung sau hỏa hoạn.

Sáng 31/3, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) thống kê thiệt hại, điều tra nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại bãi tạm giữ xe vi phạm thuộc Đội CSGT khu vực 3 (Đội CSGT Quận Thủ Đức cũ, số 39 đường Thống Nhất, phường Bình Thọ).

Theo đó, khoảng 22h ngày 30/3, tại kho tang vật, tạm giữ hàng trăm xe máy, ôtô vi phạm hành chính do CSGT TP Thủ Đức quản lý xảy ra hỏa hoạn.

Nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành. Lửa bén vào nhiều xe máy rồi nhanh chóng bùng lên. Cột khói đen bốc lên ngùn ngụt, lan ra khu dân cư. Lửa cháy lan sang các đường dây điện trước nhà khiến nhiều người hoảng sợ, trùm chăn chạy ra ngoài.

Nhận thông tin, cảnh sát PCCC TP Thủ Đức điều nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tiếp cận hiện trường, các tuyến đường được phong tỏa phục vụ công tác dập lửa.

Khoảng 30 phút sau, đám cháy được khống chế, không để lửa cháy lan qua tòa nhà cao tầng và dãy trọ kế bên.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản, xe máy bị thiêu rụi. Nhiều người dân sống tại đây phải ngồi chờ ở ngoài hẻm để lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, sau đó mới có điện trở lại và có thể trở về nhà. May mắn, sự việc không gây thương vong về người.

Đọc thêm