Cháy cửa hàng bán đồ sơ sinh, 4 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hỏa hoạn xảy ra trên một cửa hàng bán đồ trẻ em ở số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, TP Hà Nội) khiến 4 người tử vong.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.
Lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa.

Thông tin ban đầu, khoảng 1h ngày 4/4, người dân phát hiện khói bốc ra từ ngôi nhà số 311 phố Tôn Đức Thắng bán đồ cho trẻ sơ sinh. Trong nhà có cả người lớn và trẻ em đang ngủ.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn. 

Đến 6h42 cùng ngày, thi thể đầu tiên được cuốn kín vải đưa ra khỏi hiện trường lên xe cứu thương. Đến 7h15, lực lượng chức năng đưa thêm một thi thể nữa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương, rời khỏi hiện trường. 

Hiện trường vụ cháy.
Hiện trường vụ cháy. 

Có 4 xe cứu thương đã được đưa vào bên trong hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Trao đổi với Zing, thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết có 4 người thiệt mạng. Một người dân cho biết trong số người tử vong có một phụ nữ mang thai.

Trong khi đó, lãnh đạo PCCC quận Đống Đa (Hà Nội) cho Dân Việt biết, chúng tôi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân bị mắc kẹt.

Đọc thêm