Cháy lớn tại trung tâm Đà Lạt, 5 người tử vong

(PLO) - Đàm cháy lớn kéo dài khoảng 1 tiếng đồng hồ mới khống chế được khiến 5 người thiệt mạng, gồm 4 người cùng một gia đình và 1 người khách.
Cháy lớn tại trung tâm Đà Lạt, 5 người tử vong

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 ngày 12/3, tại căn nhà số 13, đường Trần Hưng Đạo (TP. Đà Lạt) phát ra nhiều tiếng nổ lớn, lửa sau đó bao trùm căn nhà. 

Nhận tin báo, lực lượng PCCC tỉnh Lâm Đồng huy động 10 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ chiến sỹ đến tham gia chữa cháy. Đích thân Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Do đám cháy rất lớn nên phải đến hơn 20h cùng ngày, ngọn lửa mới được khống chế.

 

Theo cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, bước đầu xác định có 5 người tử vong trong đám cháy, trong đó có 4 người trong một gia đình gồm ông Nguyễn Thông Thăng (45 tuổi), bà Phạm Thị Thúy Hòa (45 tuổi, vợ ông Thăng) cùng 2 người con là Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi) và Nguyễn Thị Khánh Linh (14 tuổi). Ngoài ra, có 1 người khách tới nhà ông Thăng chơi (chưa rõ danh tính).

Nguyên nhân hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.  

Đọc thêm