Cháy nhà nghi do đốt vàng mã ngày mùng 1

(PLVN) - Đám cháy được phát hiện ở ngôi nhà cao tầng tổ 40 (khu 4, phường Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Theo người dân chứng kiến vụ việc, do chủ nhà đốt vàng mã gây hỏa hoạn. 
Đám cháy bốc thành cột khói và lan rộng.
Đám cháy bốc thành cột khói và lan rộng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 13/1, người dân phát hiện lửa bốc lên rồi lan rộng kèm theo cột khói đen kịt từ tầng tum của căn nhà trên. Chủ nhà cùng với người dân sau khi phát hiện đã tiến hành dập lửa nhưng do trời hanh cộng với gió to, lửa nhanh chóng lan ra cháy toàn bộ tầng tum của ngôi nhà.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 3 xe cứu hỏa, 1 xe tiếp nước và 1 xe cứu thương đã có mặt để kịp thời khống chế vụ hỏa hoạn. Sau khoảng 20 phút đám cháy đã được dập tắt, không để lan ra các hộ lân cận.

Ngọn lửa thiêu rụi nhiều tài sản trên tầng thượng căn nhà. 5 người trong nhà không có ai bị thương.

Theo người dân chứng kiến vụ việc, do chủ nhà đốt vàng mã nên gây hỏa hoạn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đọc thêm