Cháy tàu cá lúc rạng sáng, thiệt hại gần 2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang neo đậu tại vùng nước Cảng Sa Kỳ (tỉnh Quảng Ngãi), tàu cá bất ngờ bốc cháy dữ dội. Theo ước tính ban đầu của chủ tàu, thiệt hại vụ cháy gần 2 tỷ đồng.
Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt khi neo đậu tại vùng nước cảng Sa Kỳ.
Tàu cá bốc cháy ngùn ngụt khi neo đậu tại vùng nước cảng Sa Kỳ.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 6/4, tàu cá QNg 90396 Ts, do ngư dân Nguyễn Sinh Bảnh (SN 1968 ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng đã bất ngờ bốc cháy dữ dội. 

Báo Quảng Ngãi thông tin, thời điểm này, chủ tàu, kiêm thường trưởng Nguyễn Sinh Bảnh đang nằm trong buồng lái nhưng không phát hiện xảy ra sự cố. Sự việc được người dân phát hiện, hô hoán thuyền trưởng thoát ra ngoài; đồng thời huy động người dân và các phương tiện neo đậu cùng khu vực tiến hành chữa cháy. 

Các ngư dân đã phối hợp kéo các phương tiện ra xa tàu cháy để không cháy lan và thực hiện chữa cháy. Lúc này, tàu cá QNg-90106TS của ông Nguyễn Quang neo đậu gần đó đã chạy đến hiện trường, dùng mô tơ phun chữa cháy. Sau hơn 2 giờ, đám cháy được khống chế, CAND đưa tin. 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm ngư dân thiệt hại gần 2 tỷ đồng.

Tàu QNg 90396 Ts có chiều dài 15,8m, công suất 410 CV, hành nghề lưới rê. Chủ tàu vừa kết thúc phiên biển ở ngư trường Hoàng Sa vào ngày 4/4 đưa tàu vào bờ nghỉ ngơi thì bị xảy ra hỏa hoạn.

Đọc thêm