Chi cục trưởng Thi hành án dân sự quận Bình Tân tử vong chưa rõ nguyên nhân

(PLVN) - Ông Đỗ Huy Du (43 tuổi) - Chi cục trưởng Thi hành án dân sự quận Bình Tân, TP.HCM - đã tử vong sau khi rơi lầu ở Chung cư Carina (phường 16, quận 8), ngày 25/1. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đỗ Huy Du. 

Đến 16 giờ ngày 25/1, Công an quận 8 vẫn đang phong tỏa hiện trường.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 25/1, người dân sống tại block C - Chung cư Carina nghe tiếng động mạnh dưới sân khu vực khuôn viên chung cư, sau đó phát hiện thi thể ông Du. Được biết ông Đỗ Huy Du là cư dân sinh sống tại chung cư này.

Nhận tin báo, Công an quận 8 phối hợp các đơn vị chức năng có mặt và phong tỏa khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. 

Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân. 

Chung cư Carina (phường 16, quận 8, TP. HCM), nơi ông Đỗ Huy Du rơi từ lầu 12, tử vong.
 Chung cư Carina (phường 16, quận 8, TP. HCM), nơi ông Đỗ Huy Du rơi từ lầu 12, tử vong.

Ông Đỗ Huy Du được điều động về Chi cục THADS quận Bình Tân Từ ngày 15/11/2019. Trước đó, ông Du là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh,TP.HCM.

Cho đến 16h30 ngày 25/1, cơ quan chức năng vẫn dang điều tra về nguyên nhân cái chết của ông Đỗ Huy Du. 

Đọc thêm